Cặp đôi du khách TQ chết bí ẩn ở nơi có xác máy bay rơi cách đây hơn 4 thập kỷ

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Vụ việc sốc được phát hiện ở khu vực không dễ tiếp cận và cũng là nơi từng xảy ra một sự cố máy bay.

Xác máy bay quân sự gặp nạn ở vùng Sólheimasandur, miền nam Iceland

Xác máy bay quân sự gặp nạn ở vùng Sólheimasandur, miền nam Iceland

Tờ Mirror hôm 17/1 đưa tin, thi thể cặp đôi trẻ người Trung Quốc được phát hiện gần nơi có xác máy bay rơi bí ẩn vào năm 1973 ở vùng Sólheimasandur, miền nam Iceland.

Cảnh sát địa phương cho biết cả 2 thi thể đều có dấu hiệu bị hạ thân nhiệt.

Thi thể nữ du khách được phát hiện đầu tiên. Khoảng 2 tiếng sau, thi thể nam du khách mới được tìm thấy cách đó không xa. Một cuộc khám nghiệm tử thi sẽ diễn ra vào tuần tới để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

Cảnh sát tìm thấy một chiếc ô tô cho thuê bị vỡ cửa kính ở bãi đậu xe Sólheimasandur. Họ cho rằng cặp đôi du khách Trung Quốc đã sử dụng chiếc xe này đi tới Sólheimasandur, sau đó đi bộ tới khu vực có xác máy bay và bị chết cóng.

Theo Mirror, khu vực có xác máy bay rơi không dễ tiếp cận, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chính quyền địa phương đã cấm các phương tiện di chuyển tới đây.

Nếu muốn tới đó, các du khách phải đỗ xe ở thủ đô Reykjavik và chấp nhận đi bộ hơn 3 km.

Oddur Árnason, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Nam Iceland, cho biết vụ việc sốc là vô cùng bất thường.

"Thật không bình thường khi phát hiện 2 thi thể tại khu vực này. Chúng tôi có được hình ảnh của cặp đôi từ camera giao thông khi họ di chuyển trên chiếc xe thuê. Thời điểm họ tới khu vực, thời tiết rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, chúng tôi không thể vội vàng đưa ra kết luận", tờ Iceland Review dẫn lời ông Árnason.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Iceland đã được thông báo về cái chết của 2 công dân nước này, cảnh sát địa phương cho biết trong một thông báo.

Năm 1973, Sólheimasandur thu hút sự chú ý của cả thế giới khi một chiếc máy bay quân sự của Mỹ gặp nạn tại đây nhưng toàn bộ người trên máy bay đều sống sót.

Chiếc máy bay quân sự hết nhiên liệu và rơi xuống một bãi biển ở Sólheimasandur. Xác máy bay vẫn được để tại đây kể từ sau vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Làm vỡ vòng ngọc 1 tỷ, du khách TQ sốc ngất tại chỗ

Nữ du khách toát mồ hôi lạnh, hoảng loạn sau khi biết giá của chiếc vòng mình vừa làm vỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN