Cảnh báo chưa từng thấy của ông Trump với đồng minh Ả Rập Saudi

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra cảnh báo trực tiếp đến Thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman (MbS) và dường như tác động này khiến OPEC cắt giảm sản lượng dầu thô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman.

Theo New York Post, cảnh báo “rắn“ của ông Trump được đưa ra trong cuộc điện đàm hôm 2.4 với thái tử MbS và chỉ mới được tiết lộ.

Thông điệp được ông Trump đưa ra 10 ngày trước khi OPEC tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Đây cũng là trọng tâm của chiến dịch gây áp lực của Washington nhằm cắt giảm nguồn cung dầu mỏ vì dịch Covid-19.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump nói Ả Rập Saudi và các nước thuộc nhóm xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cần phải cắt giảm ngay sản lượng, nếu không thì ông sẽ không thể ngăn Hạ viện và Thượng viện ra nghị quyết rút quân đội Mỹ khỏi Ả Rập Saudi.

Tuyên bố của ông Trump ám chỉ thỏa thuận kéo dài 75 năm qua về việc quân đội Mỹ duy trì sự hiện diện thường trực ở Ả Rập Saudi. Thỏa thuận cũng cho phép Mỹ chuyển giao nhiều trang thiết bị vũ khí cho Ả Rập Saudi.

Ở Trung Đông, Ả Rập Saudi luôn phải cảnh giác trước sự trỗi dậy của đối thủ tiềm tàng là Iran.

Dưới sự lãnh đạo của thái tử MbS, Ả Rập Saudi phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng Yemen và tuyên bố cắt quan hệ với Qatar.

Nguồn tin trên Reuters cho biết, thái tử MbS căng thẳng đến mức yêu cầu các cộng sự rời phòng để mình tiếp tục cuộc điện đàm với ông Trump.

Sau cuộc điện đàm, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng mình chờ đợi tín hiệu mới từ đồng minh Ả Rập Saudi. “Tôi vừa nói chuyện với thái tử MbS của Ả Rập Saudi. Tôi hi vọng họ sẽ cắt giảm 10 triệu thùng dầu, thậm chí là nhiều hơn vì như vậy sẽ tốt cho ngành dầu khí của Mỹ”, ông Trump viết.

Hôm 13.4, OPEC thống nhất cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu mỗi ngày để làm giảm sức ép lên giá dầu thô. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ có hiệu lực kể từ tháng 5.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái tử Ả Rập Saudi đưa quân vào thủ đô khi đang ở nước ngoài?

Động thái huy động quân đội của thái tử Mohammed bin Salman được cho là nhằm ngăn đảo chính, vì những rắc rối liên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Post ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN