Canada quyết định trả tuabin khí đốt Nga: Tập đoàn Gazprom nói gì?

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngày 13.7 nói vẫn chưa nắm được thông tin khi nào các tuabin quan trọng đối với đường ống khí đốt được trả lại từ Canada, do đó không không thể đảm bảo về hoạt động cung cấp khí đốt.

Tập đoàn Gazprom đã tạm đóng đường ống khí đốt Nord Stream 1 trong 10 ngày để bảo trì.

Tập đoàn Gazprom đã tạm đóng đường ống khí đốt Nord Stream 1 trong 10 ngày để bảo trì.

Gazprom đã tạm đóng đường ống khí đốt Nord Stream 1 từ ngày 11.7 để bắt đầu quá trình bảo trì kéo dài 10 ngày. Trong những ngày qua, Châu Âu ngày càng lo ngại về khả năng tập đoàn năng lượng Nga sẽ không khôi phục hoạt động cung cấp khí đốt sau khi quãng thời gian bảo trì kết thúc.

Trong một tuyên bố ngày 13.7, tập đoàn Gazprom cho biết: “Gazprom đến nay chưa nhận được bất cứ giấy tờ cụ thể nào cho phép công ty Siemens của Đức đưa các tuabin khí rời khỏi Canada”.

Trong trường hợp này, Gazprom không thể đưa ra kết luận khách quan về diễn biến tình hình, cũng như không thể đảm bảo hoạt động cung cấp khí đốt an toàn ở Portovaya - cơ sở trọng yếu đối với đường ống Nord Stream, tập đoàn năng lượng Nga nhấn mạnh.

Cuối tuần trước, Canada đã đồng ý trả các tuabin khí cho công ty Đức. Đây là các tuabin cần thiết để duy trì hoạt động của đường ống cung cấp khí đốt, theo tuyên bố của Gazprom. 

Cho đến nay, Đức chưa thể ấn định thời gian cụ thể về việc nhận các tuabin từ Canada. Phát ngôn viên chính phủ Đức ngày 11.7 cho biết, công ty Siemens sẽ giao lại tuabin khí cho Nga “càng sớm càng tốt”, giải thích rằng các tuabin được đưa từ Canada về Đức, và sau đó Đức giao lại cho Nga.

Hôm 9.7, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Canada Jonathan Wilkinson đưa ra thông báo liên quan đến các tuabin được sử dụng trên đường ống dẫn khí Nord Stream 1. Thay vì gửi tuabin đang được sửa tại nhà máy Siemens ở Montreal trực tiếp đến Nga như kế hoạch ban đầu, Siemens sẽ chuyển đến Đức trước.

"Canada sẽ cấp giấy phép có thời hạn cho Siemens Canada để công ty này trả lại tua-bin nén khí đã sửa chữa tại nhà máy Siemens ở Montreal cho Đức, thay vì chuyển trực tiếp tới Nga như kế hoạch cũ", ông Wilkinson cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

EU “dội gáo nước lạnh” Ukraine về việc Canada trả lại tuabin của Nga

Các lệnh trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu (EU) không ảnh hưởng đến các công nghệ có liên quan đến việc vận chuyển khí đốt tự nhiên, người phát ngôn của Ủy ban châu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN