Căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq hứng 10 quả rocket

Căn cứ không quân Ain Al Asad ở Iraq có lính Mỹ đồn trú bị 10 quả rocket tấn công. Hiện chưa có báo cáo thương vong trong vụ tấn công.

Căn cứ không quân Ain Al Asad nằm ở tỉnh Al Anbar của Iraq, nơi có lính Iraq và lính Mỹ đồn trú, ngày 3-3 trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công rocket quy mô lớn, hãng tin INA (Iraq) dẫn một nguồn tin an ninh tiết lộ.

Bên trong căn cứ Ain Al Asad có lính Mỹ và binh sĩ những nước khác đồn trú ở tỉnh Anbar (Iraq). Ảnh: AP

Bên trong căn cứ Ain Al Asad có lính Mỹ và binh sĩ những nước khác đồn trú ở tỉnh Anbar (Iraq). Ảnh: AP

“Theo dữ liệu sơ bộ, căn cứ Ain Al Asad hôm nay bị 10 quả rocket tấn công” – nguồn tin nói.

Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ tấn công.

Căn cứ Ain Al Asad là một trong hai căn cứ bị Iran tấn công tên lửa đạn đạo hồi ngày 8-1-2020, nhằm trả đũa vụ Mỹ không kích chết Tướng Qassem Soleimani của Iran.

Nguồn: [Link nguồn]

Video chưa từng công bố về loạt tên lửa đạn đạo Iran dội xuống căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 1.3 công bố video chưa từng thấy về vụ Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THIÊN THANH ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN