Cận cảnh tàu chiến Nga đi qua trước "mũi" Anh đến Syria

Tàu tên lửa Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Syria được nhìn thấy đi qua vùng biển ngoài khơi Anh từ biển Baltic.

Cận cảnh tàu chiến Nga đi qua trước "mũi" Anh đến Syria - 1

Yaroslav Murdy, tàu hộ vệ lớp Neustrashimy, sẽ sớm vượt qua eo biển Anh để tới Syria.

Theo Daily Star, Yaroslav Murdy, tàu hộ vệ lớp Neustrashimy được trang bị tên lửa chống hạm đang đi qua vùng biển ngoài khơi Anh cùng với tàu chở dầu Lena, lớp Uder.

Con tàu được điều đến Địa Trung Hải để tham gia vào “nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu”, bao gồm diễn tập chống máy bay và chống ngầm, hải quân Nga cho biết.

Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự lớn ở Địa Trung Hải, hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua.

Tàu Yaroslav Murdy và Lena dự kiến sẽ sớm vượt qua eo biển Anh, sau khi rời cảng ở Baltiysk, Kaliningrad.

Cận cảnh tàu chiến Nga đi qua trước "mũi" Anh đến Syria - 2

Con tàu sẽ tăng cường lực lượng Nga tại quân cảng Tartus ở Syria.

Hình ảnh do hải quân Nga cung cấp ngày 18.4, cho thấy chiến hạm Nga đi qua vùng biển ngoài khơi Đan Mạch.

Đan Mạch liệt con tàu này vào loại “thực thi pháp luật” và giám sát chặt chẽ cho đến khi nó rời khu vực.

Đây không phải lần đầu tiên Nga điều tàu chiến đi qua vùng biển Anh. Trong các lần trước đó, hải quân Anh đều giám sát chặt chẽ tình hình.

Tháng 12 năm ngoái, tàu HMS St Albans được điều đến giám sát tàu chiến Nga Đô đốcGorshkov. Một tháng sau đó, tàu HMS Westminster được lệnh “không rời mắt” khỏi hai tàu hộ vệ lớp Steregushchiy của Nga, khi chúng quay trở về quê nhà từ Trung Đông.

Cận cảnh tàu chiến Nga đi qua trước "mũi" Anh đến Syria - 3

Con tàu đi qua vùng biển ngoài khơi Đan Mạch hôm 18.4.

Hiện chưa rõ hải quân Anh có điều tàu chiến giám sát các tàu Nga trong lần này hay không.

Roman Martov, một thuyền trưởng của Hạm đội Baltic nói tàu Yaroslav Murdy và Lena đến Địa Trung Hải là “hoạt động thông thường”, giúp hải quân Nga luôn duy trì lực lượng đông đảo, sẵn sàng chiến đấu.

Tháng trước, Nga đã điều thêm một tàu đổ bộ hạng nặng Ropucha Minsk 127 thuộc Hạm đội Baltic từ Biển Đen đến đến cảng Tartus ở miền tây Syria.

Phát ngôn viên hải quân Anh nói: “Chúng tôi nắm rõ hoạt động của các tàu Nga và luôn sẵn sàng cùng với đồng minh NATO để có động thái phù hợp”.

Tàu chiến Nga chở đầy khí tài trên đường tới Syria

Hai tàu chiến của Nga chất đầy các phương tiện quân sự đang trên đường tới Syria, sau cuộc không kích của liên quân Anh-Mỹ-Pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN