Campuchia: Thực hư video hàng nghìn công nhân "tháo chạy" vì dịch Covid-19 trong nhà máy

Trong video, hàng nghìn công nhân vội vã túa ra khỏi một khu công nghiệp ở tỉnh Svay Rieng, Campuchia, sau khi nhà chức trách thông báo có 60 ca dương tính với Covid-19 tại đây.

Ker Ratha, giám đốc Sở Y tế tỉnh Svay Rieng, thông báo có ít 60 công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất xe đạp A&J thuộc Đặc khu kinh tế Tay Seng, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Video đăng tải trên tờ Khmer Times ngày 27.5, cho thấy hàng nghìn công nhân trông như đang vội vã tháo chạy khỏi nhà máy. Cảnh tượng ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhiều người lầm tưởng rằng các công nhân bỏ chạy để tránh việc bị cách ly y tế.

Thống đốc tỉnh Svay Rieng, Men Vibol nói việc các công nhân chạy khỏi nhà máy sau khi đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 là điều bình thường.

Hình ảnh các công nhân vội rời nhà máy gây chú ý.

Hình ảnh các công nhân vội rời nhà máy gây chú ý.

“Chẳng có gì bất thường về việc các công nhân hối hả về nhà sau khi hết ca làm việc, vì họ đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, không có lý do gì để giữ họ ở lại nhà máy”, ông Men Vibol nói.

Nhà chức trách tỉnh Svay Rieng khuyến cáo những người tiếp xúc với công nhân nhà máy A&J cần tự cách ly 14 ngày.

"Những người có các triệu chứng nhiễm Covid-19 như sốt cao, ho, hắt hơi, đau họng và khó thở cần phải làm xét nghiệm ngay lập tức", nhà chức trách cho biết.

Tính đến ngày 27.5, Campuchia ghi nhận 649 ca nhiễm Covid-19 và 4 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia là 27.638 và 194 ca tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch lây lan ra các nhà máy, Campuchia mạnh tay răn đe

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan đáng báo động của Covid-19 ở các nhà máy may mặc, chính quyền Phnom Penh quyết định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Khmer Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN