Cách ly người nhiễm Covid-19: Italia đang lặp lại sai lầm lúc đầu ở Vũ Hán

Italia cần lập tức chuyển tất cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị cách ly tại nhà sang các cơ sở y tế, nhóm chuyên gia y tế đến từ Trung Quốc đang tham gia chống dịch tại Italia cảnh báo.

“Vũ Hán đã mắc sai lầm tương tự ngay từ khi dịch bệnh mới bắt đầu bùng phát. Trong khi các bệnh nhân biểu hiện nặng được đưa nhập viện, các bác sĩ tại Vũ Hán lúc đó đã khuyên những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nên tự điều trị cách ly tại nhà như một biện pháp làm giảm quá tải bệnh viện.

Tuy nhiên, thời điểm đó, các bác sĩ tại Vũ Hán đã không hiểu rõ về khả năng lây lan của Covid-19. Nghiên cứu về sau đã chỉ ra rằng, những ca bệnh có biểu hiện nhẹ được cách ly tại nhà là nguồn lây lan chính cho những thành viên trong gia đình và những người lân cận. Một số bệnh nhân nhiễm Covid-19 không ở trong nhà 24/24, họ vẫn tự do đi ra ngoài”, bác sĩ Liang Zong An, trưởng khoa bệnh hô hấp tại bệnh viện West China Hospital thuộc Đại Tứ Xuyên, cho biết.

Một trạm kiểm dịch của cảnh sát tại Milan, Italia (ảnh: NY Times)

Một trạm kiểm dịch của cảnh sát tại Milan, Italia (ảnh: NY Times)

Ông Liang Zong An đang cùng các bác sĩ thuộc nhóm của mình tham gia chống dịch và điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Italia.

Ngày 30.3, tờ Corriere della Sera (báo Italia), cho biết, đã có khoảng 50 người nhiễm virus vi phạm quy định kiểm dịch và bị bắt giữ khi đang di chuyển trên đường thay vì ở nguyên trong nhà.

Từ đầu tháng 2, Vũ Hán đã bắt buộc cách ly tất cả những người nhiễm virus có biểu hiện nhẹ tại hàng loạt các bệnh viện tạm chuyển đổi từ văn phòng, trung tâm triển lãm, sân vận động và phòng thể dục. Điều này được cho là giúp giảm đáng kể sự lây lan của Covid-19.

Bác sĩ Liang cho biết, nhóm chuyên gia y tế của Trung Quốc đã gửi khuyến cáo nêu trên và khuyên chính phủ Italia nên thực hiện việc cách ly những bệnh nhân nhiễm virus khỏi người thân.

Nghiên cứu mới đây từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho thấy, có tới 80% các ca lây nhiễm virus tại Trung Quốc xuất phát từ những người được cho cách ly tại nhà.

Một người đeo khẩu trang tại Italia (ảnh: Reuters)

Một người đeo khẩu trang tại Italia (ảnh: Reuters)

Tại Italia, ngày càng nhiều các trường hợp người thân trong gia đình bị lây Covid-19 từ người đang cách ly tại nhà được phát hiện, mặc dù các căn hộ tại Italia thường được thiết kế rộng rãi hơn ở Trung Quốc.

“Chúng tôi không thể nói thẳng rằng các biện pháp kiểm dịch tại Italia là đúng hay sai vì mỗi quốc gia đều có cách tiếp cận riêng. Tuy nhiên, rõ ràng là đã có vấn đề”,  Xiao Ning, một chuyên gia y tế đến từ CDC Trung Quốc đang có mặt ở Italia, cho biết.

Số người tử vong do Covid-19 tại Italia đã vượt 10.000 người, cao nhất thế giới. Tỷ lệ tử vong tại Italia cũng cao gấp đôi Trung Quốc.

Một xe cảnh sát đi lại ngoài đường để tuần tra và nhắc nhở những người đang cách ly ở nguyên trong nhà tại Italia (ảnh: Straitstimes)

Một xe cảnh sát đi lại ngoài đường để tuần tra và nhắc nhở những người đang cách ly ở nguyên trong nhà tại Italia (ảnh: Straitstimes)

“Số người tử vong vì Covid-19 ở Italia cao chủ yếu là do dân số già. Nhiều người cũng tử vong tại nhà vì không được nhập viện sau khi được xét nghiệm là dương tính với Covid-19”, bác sĩ Liang cho biết.

“Có những ước tính bi quan về tình hình dịch bệnh tại Italia, nhưng dù sao nó cũng không thể kéo dài vô tận. Sau các biện pháp chống dịch được thực hiện, dịch Covid-19 tại Italia có thể đã đạt đỉnh rồi. Số ca nhiễm virus tại Italia có thể sẽ giảm rõ trong thời gian tới nếu các biện pháp được thực hiện một cách nghiêm ngặt và đầy đủ”, chuyên gia Xiao Ning nhận định.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc di tản khổng lồ của người Ấn Độ vì sợ đói, bất chấp lệnh cấm trong dịch Covid-19

Hàng trăm nghìn người nghèo tại Ấn Độ đang thực hiện một cuộc di tản khổng lồ để trở về quê từ các thành phố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN