Cách đưa con người về cõi vĩnh hằng mới nhất thế giới: “Quan tài sống”

Nấm có thể phân hủy nhựa, nhiên liệu, gỗ… thậm chí là cả phóng xạ. Giờ đây, nấm được cho là phương tiện hiệu quả nhất để đưa con người về với cõi vĩnh hằng.

“Nấm táng” có thể là cách đưa con người về cõi chết phổ biến trong tương lai? (ảnh: CNN)

“Nấm táng” có thể là cách đưa con người về cõi chết phổ biến trong tương lai? (ảnh: CNN)

Bob Hendrikx – nhà phát minh người Hà Lan – đang khai thác sức mạnh của nấm để tạo ra cỗ quan tài hoàn hảo cho con người. Ông gọi đây là hình thức “nấm táng”.

“Quan tài sống làm bằng nấm có thể thay thế quan tài làm bằng gỗ truyền thống. Nó thân thiện với môi trường và giúp phân hủy hoàn toàn thi thể trong thời gian ngắn hơn thông thường”, Bob Hendrikx nói.

Công ty Loop do Hendrikx sáng lập đang gây chú ý khi cho ra mắt những cỗ quan tài có màu trắng muốt, được cấu thành từ những sợi nấm thân thiện với môi trường. Khách hàng đầu tiên của Hendrikx là một người họ hàng của ông.

Thông thường, một thi thể chôn cất trong quan tài gỗ có thể mất tới hơn 10 năm để phân hủy hoàn toàn. Nếu được chôn trong quan tài nấm, quá trình trên chỉ mất từ 2 – 3 năm.

Giá một chiếc quan tài nấm của Loop dao động từ 1.200 – 1.700 USD (khoảng 27 – 40 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với việc mua một chiếc quan tài gỗ ở châu Âu.

“Động cơ cho sáng chế của tôi rất đơn giản. Nhiều phong tục chôn cất ngày nay rất có hại cho môi trường. Ở Mỹ, mỗi năm người ta sử dụng khoảng 16 triệu lít hóa chất để ướp xác. Những hóa chất này rất độc hại cho môi trường. Hỏa táng được nhiều người ưa chuộng hơn nhưng có thể giải phóng một lượng đáng kể carbon và bụi mịn vào không khí. Địa táng thì gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm đất đai. Tôi sẽ cảm thấy rất buồn nếu mình chết đi mà gây ô nhiễm Trái đất. Vì vậy, nấm táng là tốt hơn cả”, ông Hendrikx nhận xét.

Theo ông Hendrikx, quan tài nấm không chỉ giúp phân hủy thi thể nhanh mà còn giúp làm màu mỡ cho đất, thay vì gây ô nhiễm.

Những cỗ “quan tài sống” đặc biệt do ông Hendrikx phát minh (ảnh: CNN)

Những cỗ “quan tài sống” đặc biệt do ông Hendrikx phát minh (ảnh: CNN)

“Quan tài nấm sẽ phân hủy trong 45 ngày sau khi được chôn xuống đất. Đừng lo, nó không biến mất mà chỉ thâm nhập và đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể. Mỗi năm người Mỹ sử dụng khoảng 6 triệu mét khối gỗ để làm quan tài và xây hầm mộ. Số gỗ đó mất ít nhất 20 năm để phân hủy, chưa kể gây lãng phí lớn”, ông Hendrikx nói.

Hendrikx cho biết công ty của ông đã bán được hơn 100 cỗ “quan tài sống” cho các khách hàng ở Hà Lan, Đức và Bỉ. Sắp tới, Loop dự định mở rộng quảng bá sản phẩm tại thị trường Mỹ.

“Đây là cách tốt nhất để con người hòa mình với thiên nhiên sau khi qua đời”, ông Hendrikx khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

Khai quật mộ nạn nhân của Đức Quốc xã, hé lộ tội ác khủng khiếp

Khu mộ tập thể chôn cất hơn 1.362 thi thể là nạn nhân của phát xít Đức mới được phát hiện ở tỉnh Leningrad, Nga hé...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN