Đợt bùng phát Covid-19 ở Trung Quốc sắp kết thúc?

Một quan chức y tế Trung Quốc ngày 20-11 cho biết đợt bùng phát Covid-19 mới nhất ở nước này đã bước vào giai đoạn cuối.

Kể từ ngày 17-10, Trung Quốc ghi nhận đợt bùng phát Covid-19 mới nhất do biến thể Delta gây ra, ảnh hưởng đến hàng chục tỉnh, thành trên cả nước.

Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) Mi Feng nói rằng cho đến nay, 8 trong số khu vực cấp tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát mới nhất không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 cộng đồng nào trong ít nhất 14 ngày liên tiếp vừa qua.

Tình hình dịch bệnh ở các thành phố cảng hoặc biên giới, bao gồm Hắc Hà và Đại Liên, được xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Xét nghiệm Covid-19 ở Hắc Hà - Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Xét nghiệm Covid-19 ở Hắc Hà - Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tiêm chủng Covid-19 đầy đủ cho 76,3% dân số nước này tính đến ngày 18-11, theo quan chức NHC Wu Liangyou.

Tổng cộng 1,076 tỉ dân Trung Quốc đã được tiêm vắc xin Covid-19 đủ 2 mũi và 65,73 triệu người được tiêm liều vắc-xin tăng cường.

Ngày 20-11, Trung Quốc báo cáo 23 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua so với 24 ca một ngày trước đó. Tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc đang lần lượt là 98.450 và 4.636 ca.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lào ngày 20-11 báo cáo 1.344 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 61.239 ca.

Trong 24 giờ qua, có thêm 7 bệnh nhân Covid-19 chết vì căn bệnh này ở Lào, nâng con số tử vong lên 126 người.

Tại Campuchia, nước này chỉ ghi nhận 40 ca mắc mới Covid-19 ngày 19-11 trong bối cảnh số ca mắc và tử vong giảm dần về mức "bình thường".

Campuchia đã mở cửa du lịch sau khi thông báo chấm dứt hạn chế cách ly đối với những du khách đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ. 

Tính đến ngày 20-11, Campuchia có tổng cộng 119.826 ca mắc Covid-19 và 2.896 ca tử vong.

Ngoài ra, Campuchia giờ đây không chỉ có tỉ lệ tiêm chủng Covid-19 cao hơn nhiều so với các nước láng giềng là Thái Lan, Lào và Việt Nam mà hiện đã vượt qua hầu hết quốc gia lớn trên thế giới - bao gồm Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ, và Đức.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Người nhiễm đã tiêm và người nhiễm chưa tiêm lây bệnh cho người khác ra sao?

Một số nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt về tải lượng virus cao nhất giữa những người đã tiêm và chưa tiêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN