Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào?

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Để chào mừng Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, giống như Việt Nam, các quốc gia châu Á cũng chọn linh vật hổ làm điểm nhấn trang trí đường phố.

Theo quan niệm truyền thống của một số quốc gia châu Á, cùng với rồng và kỳ lân, hổ được coi là biểu tượng của may mắn.

Ở Singapore, rất nhiều đèn lồng, tượng trang trí hình hổ đã được trưng bày tại khu phố người Hoa (Chinatown) với hy vọng người dân Singapore sẽ đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19.

Trong đó, tại giao lộ giữa phố Upper Cross và đường New Bridge có trưng bày một gia đình hổ gồm 5 thành viên tượng trưng cho ước mong đoàn tụ, hòa thuận và thịnh vượng. Hổ cha đứng trên một tảng đá lớn, khắc họa với hình tượng uy nghiêm, thể hiện sức mạnh, lòng kiên định. Bên dưới là hổ mẹ cùng ba con nhỏ đang chơi đùa.

Tượng gia đình hổ tại Chinatown,
Singapore. Ảnh - Straitstimes

Tượng gia đình hổ tại Chinatown, Singapore. Ảnh - Straitstimes

Trải dài quãng đường 880m dọc khu phố Eu Tong Sen và đường New Bridge là hơn 300 chiếc đèn lồng trang trí, thắp sáng cả khu phố, tạo nên quang cảnh ngoạn mục về đêm.

Dọc tuyến đường là những bức tượng hổ đứng trên các tảng đá hay luồn trong rừng tre đại diện cho sức mạnh, sức khỏe và khả năng thích nghi, sự bền bỉ.

Các nghệ sĩ Singapore cũng tham gia triển lãm trưng bày các bức tượng nghệ thuật hình con hổ với kích thước như thật để kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo tồn loài hổ.

Dưới đây là hình ảnh một số hình ảnh tượng hổ được trưng bày mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh - Strait Times.

Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào? - 2

Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào? - 3

Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào? - 4

Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào? - 5

Tại khu vực sông Hongbao, Marina Bay
(Singapore), quần thể tượng “hổ gầm và rồng” được dựng lên, với
hình tượng đôi hổ đứng trên núi và con rồng nổi lên từ dưới sông.
Ảnh - Straitstimes

Tại khu vực sông Hongbao, Marina Bay (Singapore), quần thể tượng “hổ gầm và rồng” được dựng lên, với hình tượng đôi hổ đứng trên núi và con rồng nổi lên từ dưới sông. Ảnh - Straitstimes

Tượng trang trí hình chú hổ con đáng
yêu mừng năm mới 2022 tại Singapore. Ảnh - Straitstimes

Tượng trang trí hình chú hổ con đáng yêu mừng năm mới 2022 tại Singapore. Ảnh - Straitstimes

Tượng hổ trang trí tại Singapore. Ảnh
- Straitstimes

Tượng hổ trang trí tại Singapore. Ảnh - Straitstimes

Công nhân phải sử dụng tới cần cẩu để
đặt chiếc đèn lồng hình con hổ khổng lồ vào vị trí. Ảnh -
Straitstimes

Công nhân phải sử dụng tới cần cẩu để đặt chiếc đèn lồng hình con hổ khổng lồ vào vị trí. Ảnh - Straitstimes

Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào? - 10

Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào? - 11

Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào? - 12

Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào? - 13

Các nước châu Á trang trí linh vật hổ như thế nào? - 14

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN