Các nhà đầu tư Nga thiệt hại 100 tỷ USD, Moscow tính bồi thường

Sự kiện: Tin tức Nga

Các khoản đầu tư trị giá 100 tỷ USD của người Nga đã bị phương Tây "đóng băng". 

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina. Ảnh: Bloomberg

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina. Ảnh: Bloomberg

Trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Tài chính Moscow ngày 8/9, bà Elvira Nabiullina, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cho biết, ngân hàng này đang xem xét tạo ra một quỹ bồi thường cho các nhà đầu tư Nga có tài sản bị các quốc gia phương Tây "đóng băng". 

"Để lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư, chúng tôi đã thảo luận với đại diện của các ngân hàng về cơ chế nhằm giảm thiểu thiệt hại cho các nhà đầu tư vào thị trường tài chính khi tài sản của họ bị đóng băng", bà Nabiullina nói.

CBR giải thích rằng khoản tiền bồi thường có thể được trích từ các quỹ của người nước ngoài bị đóng băng ở Nga. 

Quyền truy cập của Nga vào các hệ thống tài chính toàn cầu bị hạn chế nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt chưa từng có của Mỹ và đồng minh liên quan tới việc Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Theo ước tính của CBR trong tháng 7, khoảng 6.000 tỷ rúp (100 tỷ USD) cổ phiếu nước ngoài do người Nga sở hữu đã bị đóng băng vì các lệnh trừng phạt. 

Hôm 7/9, CBR cho biết có hơn 5 triệu người Nga có cổ phiếu nước ngoài bị đóng băng do các lệnh trừng phạt. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 6 tháng bị phương Tây trừng phạt Nga vẫn đứng vững

Nền kinh tế Nga sau hơn sáu tháng bị phương Tây trừng phạt vẫn trụ vững, xem ra con bài cấm vận của phương Tây không mạnh như họ nghĩ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN