Các hoàng tử Ả Rập Saudi hết thời “ngồi mát ăn bát vàng”, đua nhau bán dinh thự, du thuyền

Các hoàng tử Ả Rập Saudi đã bán một loạt dinh thự, du thuyền và các tác phẩm hội họa ở Mỹ và châu Âu với tổng trị giá hơn 600 triệu USD, sau khi thái tử Mohammed bin Salman, người nắm quyền điều hành đất nước, siết chặt tài sản của hoàng gia.

Hoàng tử Bandar là người từng rất có thể lực ở Ả Rập Saudi, nay đã bán hết tài sản ở nước ngoài.

Hoàng tử Bandar là người từng rất có thể lực ở Ả Rập Saudi, nay đã bán hết tài sản ở nước ngoài.

Động thái trên là sự thay đổi đáng kể ở Ả Rập Saudi, kể từ khi quốc gia Trung Đông này trở nên giàu có bậc nhất nhờ dầu mỏ vào thế kỷ 20.

Một số hoàng tử Ả Rập Saudi nổi tiếng ăn chơi, sẵn sàng chi tới 30 triệu USD mỗi tháng. Nhưng quy định mới của thái tử Mohammed bin Salman (MbS), khiến không ít thành viên hoàng gia phải bán bớt tài sản ở nước ngoài vì không còn tiền chi tiêu xa xỉ, theo báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ).

Là thành viên hoàng gia, các hoàng tử Ả Rập Saudi được hưởng đặc quyền là phần lợi nhuận của quốc gia nhờ doanh thu dầu mỏ khổng lồ. Một số tiền lớn được chi cho các khoản chi tiêu hàng tháng như phí duy trì bất động sản, nộp thuế, tiền trả lương cho nhân viên, chi phí bến bãi của máy bay và du thuyền.

Các hoàng tử Ả Rập Saudi bán bớt tài sản để giảm mức chi tiêu, từ đó tránh khỏi sự trừng phạt của thái tử MbS.

Thái tử MbS được vua cha giao toàn quyền điều hành vương quốc.

Thái tử MbS được vua cha giao toàn quyền điều hành vương quốc.

“Những người này chẳng cần làm gì cả, họ chi tiêu xa xỉ và nay rất sợ thái tử MbS chú ý tới”, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết. “Họ muốn bán bớt tài sản hữu hình, chỉ giữ lại tiền bạc”.

Trong số các tài sản mới được thanh lý có một dinh thự trị giá 155 triệu USD ở Anh, hai du thuyền và các trang sức có giá trị.

Bandar bin Sultan, người một thời nắm quyền lực ở Ả Rập Saudi, là một trong số các hoàng tử bán nhiều tài sản nhất.

“Họ buộc phải sống có kỷ luật hơn, giảm bớt ăn chơi xa xỉ”, nhà sử học Anh Robert Lacey nói. “Thái tử MbS sẽ nắm quyền lâu dài, được ấn định lên nối ngôi và sẽ đưa ra nhiều thay đổi cốt lõi”.

Đại diện của hoàng tử Bandar xác nhận, hoàng tử đã bán tất cả tài sản ở nước ngoài “vì muốn đầu tư trong nước, ủng hộ các sáng kiến của thái tử MbS”.

Kể từ khi được vua cha giao toàn quyền điều hành đất nước, thái tử MbS đã từng bước kiểm soát quyền lực của các thành viên hoàng tộc, đến nay kiểm soát tài sản mà các thành viên sở hữu.

Thái tử muốn cắt giảm chi tiêu của hoàng gia, vốn tiêu tốn hàng trăm triệu USD mỗi năm. Các hoàng tử có hơn 4 người hầu cũng phải đóng thêm khoản tiền thuế 2.500 USD. Một số hoàng tử có số đông người hầu đã phải đóng thêm hàng trăm ngàn USD mỗi năm.

“Một số hoàng tử cả đời đã sống xa hoa, chi tiêu xa xỉ. Họ cần thời gian để điều chỉnh lại”, nguồn tin am hiểu vấn đề nói.

Kể từ khi nắm quyền, thái tử MbS cũng chấm dứt tình trạng các hoàng tử lợi dụng uy tín của hoàng gia để tư lợi riêng, ví dụ như thái tử Turki bin Nasser nhận khoản hoa hồng lớn từ công ty sản xuất vũ khí BAE của Anh để Ả Rập Saudi ký hợp đồng mua chiến đấu cơ và các trang thiết bị vũ khí khác vào những năm 1980.

Hoàng tử Turki đã bán du thuyền và bán căn biệt thự ở Los Angeles với giá 28,5 triệu USD. Hoàng tử qua đời năm 2021, trước khi hợp đồng mua bán được hoàn tất. Khối tài sản mà hoàng tử Turki sở hữu ước tính vào khoảng 3 tỉ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Địa đàng trần gian của Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi đang xây dựng siêu thành phố sinh thái trải dài 170 km dọc bờ biển Đỏ, thuộc khu kinh tế Neom với vốn đầu tư lên tới 500 tỉ USD trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - WSJ ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN