Ca nhiễm Covid-19 “không rõ nguồn gốc” thứ hai gây lo ngại ở Mỹ

Ca nhiễm virus Covid-19 “không rõ nguồn gốc” thứ hai ở Mỹ được xác nhận tại bang California, hai ngày sau khi có ca đầu tiên.

Một người dân 65 tuổi ở hạt Santa Clara thuộc bang California đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Covid-19 ngày 28.2, theo tờ Washington Post. Người này không ra nước ngoài gần đây và không tiếp xúc với bất kỳ trường hợp nhiễm virus Covid-19 nào trước đó. Ca nhiễm kiểu này khiến nhiều người lo ngại tình trạng Covid-19 đã lây lan trong cộng đồng. 

Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo trường hợp nhiễm virus Covid-19 “không rõ nguồn gốc” đầu tiên ở Mỹ được phát hiện ngày 26.2 tại hạt Solano ở bang California.

Trung tâm y tế UC Davis ở thành phố Sacramento, bang California.

Trung tâm y tế UC Davis ở thành phố Sacramento, bang California.

Người phụ nữ ở hạt Solano không di chuyển tới Trung Quốc gần đây và các thành viên trong gia đình của cô không bị nhiễm hay tiếp xúc gần với người nhiễm virus Covid-19. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế UC Davis ở thành phố Sacramento, bang California.

Các bác sĩ lo ngại người phụ này có thể lây nhiễm virus Covid-19 cho nhiều người khác, sau khi CDC không làm xét nghiệm dù nhân viên y tế địa phương đề nghị 4 ngày trước đó. Khoảng 100 nhân viên y tế đã tiếp xúc với người phụ này, trước khi bệnh nhân được xét nghiệm dương tính với virus và được cách ly.

Trường hợp nhiễm virus Covid-19 “không rõ nguồn gốc” thứ hai chưa được CDC xác nhận, nhưng một nguồn tin cho biết virus đang lây lan ít nhất tại 2 khu dân cư ở bang California.

Hiện tại, các nhà chức trách chưa rõ hai trường hợp này có liên quan với nhau hay không, nhưng họ sống tại hai địa điểm cách nhau khoảng 150km.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang ”quay cuồng” vì Covid-19, Hàn Quốc vẫn gửi viện trợ ”khủng” cho TQ chống dịch

Mặc dù công tác chống dịch Covid-19 tại Hàn Quốc đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi số ca nhiễm với không ngừng gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN