Gần 400 người nhiễm, bao giờ dịch Covid-19 ở Iran đạt đỉnh?

Trong bối cảnh những ca nhiễm virus Corona (Covid-19) ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Y tế Iran đã đưa ra phát biểu về thời điểm diễn ra đỉnh dịch tại nước này.


Truyền thông Iran hôm 28.2 đưa tin, Bộ trưởng Y tế Iran - ông Saeed Namaki đã có những nhận định bất ngờ về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước này.

“Tuần tới sẽ là đỉnh điểm của sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại Iran. Iran đã tăng cường nhập khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ y tế, các nhà máy cũng đang đẩy mạnh sản xuất", ông Saeed Namaki nói.

"Từ ngày 29.2, các cửa hàng thuốc sẽ cung cấp đủ sản phẩm cho mọi người. Các trường học tại Iran sẽ tiếp tục dừng giảng dạy ít nhất đến ngày 2.3. Các lớp học trực tuyến sẽ được tổ chức cho học sinh”, ông Saeed Namaki nói thêm và không quên nhắc nhở người dân Iran nên hạn chế ra đường.

Bộ trưởng Y tế Iran - ông Saeed Namaki (ảnh: Dekhalat)

Bộ trưởng Y tế Iran - ông Saeed Namaki (ảnh: Dekhalat)

Tính đến tối ngày 28.2, Iran đã ghi nhận 388 trường hợp nhiễm virus Corona với 34 ca tử vong. Nhiều quan chức chính phủ cấp cao của Iran như Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Tổng thống cũng bị nhiễm.

Ông Hadi Khosrowshahi – cựu Đại sứ Iran tại Vatican đã tử vong ngày 27.2 sau khi nhiễm virus Corona.

Ông Khosrowshahi 81 tuổi, tử vong tại bệnh viện, trở thành nhân vật từng có chức vụ cao nhất tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại Iran tính đến thời điểm hiện tại.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc tung ”vũ khí” tân tiến vào cuộc chiến chống Covid-19

Hàn Quốc đang đưa những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất của nước này vào cuộc chiến chống lại virus Corona (Covid-19).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, Sina ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN