Brazil: Nhảy xuống hồ tránh ong đốt, không biết có "hung thần" bên dưới

Ba người đàn ông nhảy xuống hồ, lúc lên bờ thì không thấy người còn lại đâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trang Ladbible hôm 3/11 đưa tin, vụ việc đau lòng xảy ra tại một trang trại ở thành phố Brasilândia de Minas, bang Minas Gerais, Brazil hôm 31/10.

Người đàn ông 30 tuổi đang câu cá cùng 2 người bạn thì bất ngờ bị một đàn ong tấn công. Để tránh bị ong đốt, cả 3 nhảy xuống hồ nước trong trang trại. 

Theo tờ báo địa phương Estados de Minas, 2 người bạn bơi vào bờ an toàn nhưng không phát hiện dấu vết của người đàn ông 30 tuổi. 

Lực lượng cứu hộ được điều tới hỗ trợ quá trình tìm kiếm. Một nhân viên cứu hộ phải lặn xuống hồ để kiểm tra, dù được thông báo dưới hồ có rất nhiều cá Piranha - loài ăn thịt đáng sợ ở Nam Mỹ. 

Thi thể người đàn ông cuối cùng được tìm thấy cách bờ hồ khoảng 4 mét vào cuối tuần trước. Trang NewsBeezer đưa tin, người đàn ông bị cá Piranha ăn thịt nên không còn nguyên vẹn. 

Giới chức địa phương chưa thể xác định chắc chắn nguyên nhân dẫn tới cái chết của người đàn ông là do bị cá Piranha tấn công hay do đuối nước.

Trung úy Toletino, chỉ huy trung đội 3, cục Phòng cháy chữa cháy quân đội Brazil, tiết lộ, thi thể nạn nhân được phát hiện ở tư thế thường gặp trong các vụ đuối nước. 

Sau khi được vớt lên, thi thể được bàn giao cho gia đình người đàn ông để lo hậu sự. 

Lưu vực sông Amazon của Nam Mỹ là nơi sinh sống của khoảng 30 loại cá Piranha. Chúng là những động vật đáng sợ có hàm răng sắc như dao và dễ dàng cắn xé. 

Theo BBC, các vụ cá Piranha tấn công người "cực kỳ hiếm", nhưng vẫn có thể xảy ra. 

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Trở về từ nghĩa địa, 3 người bị ong bắp cày vây kín đốt chết, 5 người khác nằm gục tê liệt

Hàng trăm vết đốt của bầy ong bắp cày được trông thấy trên người, tay và mặt các nạn nhân khi họ bị tê liệt, nằm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Ladbible ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN