TQ: Trở về từ nghĩa địa, 3 người bị ong bắp cày vây kín đốt chết, 5 người khác nằm gục tê liệt

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Hàng trăm vết đốt của bầy ong bắp cày được trông thấy trên người, tay và mặt các nạn nhân khi họ bị tê liệt, nằm gục trên mặt đất.

Video: Các nạn nhân bị ong bắp cày đốt đến tê liệt, nằm gục trên mặt đất

Tờ Daily Mail hôm 18/11 đưa tin, 8 thành viên trong gia đình nhà Pang bị những con ong bắp cày tấn công khi tới gần tổ của chúng ở làng Tangdu, thuộc khu tự trị Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Các nạn nhân ở độ tuổi từ 45 đến 87 đang trên đường trở về từ nghĩa địa sau khi dự đám tang của người thân.

Theo truyền thông địa phương, một người đàn ông 70 tuổi chết ngay tại hiện trường vì sốc phản vệ. Hai người khác, 60 và 87 tuổi, sau đó cũng chết vì nguyên nhân tương tự dù đã được đưa tới bệnh viện nhân dân Xingye. 5 người bị ong đốt nhưng thoát chết được đưa tới bệnh viện nhân dân Yulin 1 để điều trị.

Tổ ong bắp cày khổng lồ được tìm thấy gần hiện trường vụ việc

Tổ ong bắp cày khổng lồ được tìm thấy gần hiện trường vụ việc

Các quan chức tại quận Xingye, thuộc khu tự trị Quảng Tây, cho biết một trong 5 người sống sót vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh quay được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một số nạn nhân bị ong đốt đến tê liệt, nằm trên mặt đất, xung quanh là các nhân viên y tế đang chăm sóc. 

Nhân viên y tế chăm sóc người bị thương do ong bắp cày đốt

Nhân viên y tế chăm sóc người bị thương do ong bắp cày đốt

Hàng trăm vết ong đốt được trông thấy trên người, tay và mặt của các nạn nhân khi họ nằm dưới đất.

Lực lượng cứu hỏa địa phương phối hợp với các chuyên gia lâm nghiệp tìm cách di dời tổ ong khổng lồ sau vụ việc. Họ cũng đang điều tra vụ việc và cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho gia đình nhà Pang, một tuyên bố của chính quyền quận Xingye cho hay.

Giới chức địa phương không công bố loại ong bắp cày nào khiến 8 người nhà Pang thương vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan: Hàng nghìn con ong bắp cày đốt chết hướng dẫn viên, vây lấy thi thể suốt 4 ngày

Một hướng dẫn viên du lịch phải nhận cái chết đau đớn khi vô tình đưa khách du lịch “xâm phạm“ khu vực có tổ ong bắp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN