Bóng đá Hàn Quốc vướng bê bối 'tiếp đãi tình dục' cho trọng tài quốc tế

Sự kiện: Tin tức Hàn Quốc

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc bị phát hiện nhiều lần tiếp đãi trọng tài nước ngoài làm nhiệm vụ ở các trận quốc tế bằng dịch vụ mại dâm, massage.

Tối 6/8, nhiều cơ quan truyền thông uy tín của Hàn Quốc như Hãng tin Segye, báo Daum, Đài truyền hình JTBC ồ ạt đưa tin về bê bối "hối lộ tình dục" cho các trọng tài quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), diễn ra vào giai đoạn 3/2011 đến tháng 3/2012, nhưng chưa từng được công khai cho đến nay.

Theo báo cáo thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) lập năm 2016 về các sai phạm, KFA đã 7 lần tổ chức "tiếp đãi không phù hợp" đối với các trọng tài nước ngoài và giám sát trọng tài làm nhiệm vụ tại các trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc. Các trận đấu liên quan gồm ba trận thuộc vòng loại World Cup và Olympic, cùng 4 trận giao hữu quốc tế.

Bóng đá Hàn Quốc vướng bê bối 'tiếp đãi tình dục' cho trọng tài quốc tế - 1

Chuỗi vi phạm của KFA diễn ra dưới nhiệm kỳ của cựu Chủ tịch KFA Cho Chung-yun và từng bị phát hiện trong cuộc thanh tra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện vào năm 2016.

Theo JTBC News, đối tượng được tiếp đãi là hơn 10 trọng tài và giám sát trọng tài quốc tế. Tiền thanh toán được thực hiện bằng thẻ tín dụng của KFA tại các cơ sở massage và xoa bóp ở Hàn Quốc, với mỗi lần chi từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu won (khoảng 700 USD).

Một trong những trường hợp được nêu trong báo cáo xảy ra ngày 29/2/2012, khi Hàn Quốc tiếp Kuwait trên sân Seoul World Cup ở vòng loại World Cup 2014. Hồ sơ cũng chỉ ra vào rạng sáng cùng ngày, thẻ tín dụng của KFA thanh toán 500.000 won (350 USD) tại một cơ sở massage ở quận Gangnam, Seoul. Sau khi đối chiếu lời khai của các nhân viên Ban trọng tài, sao kê thẻ tín dụng và tài liệu giải trình của KFA, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc kết luận khoản chi này được dùng để cung cấp dịch vụ tình dục cho hai trọng tài điều khiển trận đấu. Trọng tài cầm còi trận này là ông Yuici Nishimura (Nhật Bản).

Một nhân viên trong Ban trọng tài của KFA khai với đoàn thanh tra rằng mức phí tại cơ sở massage đã bao gồm chi phí mua dâm. Người này cũng nói các trọng tài nước ngoài chủ động đưa ra yêu cầu khi ở sân bay hoặc khách sạn, nên KFA đã sắp xếp việc tiếp đãi.

Trọng tài Yuichi Nishimura (phải) rút thẻ vàng với Fahed Al Ebrahim trong trận Hàn Quốc thắng Kuwait 2-0 ở vòng loại World Cup 2014 trên sân Seoul World Cup ngày 29/2/2012. Ảnh: AFP

Trọng tài Yuichi Nishimura (phải) rút thẻ vàng với Fahed Al Ebrahim trong trận Hàn Quốc thắng Kuwait 2-0 ở vòng loại World Cup 2014 trên sân Seoul World Cup ngày 29/2/2012. Ảnh: AFP

Hồ sơ còn nhắc đến một vụ việc khác diễn ra ngày 22/9/2011, sau trận Hàn Quốc thắng Oman ở vòng loại cuối Olympic London 2012 tại Changwon. Chỉ khoảng hai giờ rưỡi sau khi trận đấu kết thúc, một nhân viên KFA thanh toán 760.000 won (534 USD) tại một cơ sở massage ở thành phố Changwon. Bộ kết luận khoản tiền này được dùng để tiếp đãi 4 trọng tài tham gia điều khiển trận đấu. Trọng tài chính trận này là ông Ravshan Irmatov (Uzbekistan).

Báo cáo cũng ghi nhận trường hợp xảy ra ngay trong thời gian một trận đấu. Chiều 14/3/2012, khi Hàn Quốc gặp Qatar ở vòng loại Olympic London 2012 trên sân Seoul World Cup, thẻ tín dụng của KFA được sử dụng để thanh toán 198.000 won (139 USD) tại một cơ sở massage kiểu Trung Quốc ở Gangnam. Trọng tài cầm còi trận này là ông Valentin Kovalenko (Uzbekistan). Theo kết luận thanh tra, khoản chi này nhằm phục vụ một giám sát trọng tài. Giám sát trọng tài có nhiệm vụ theo dõi, bảo đảm các trọng tài không nhận những lợi ích hay sự tiếp đãi không phù hợp trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trọng tài Ravshan Irmatov (phải) rút thẻ vàng với tiền vệ Andranik Teymourian trong trận Hàn Quốc thắng Iran ở tứ kết Asian Cup 2011 tại Doha, Qatar. Ảnh: AFP

Trọng tài Ravshan Irmatov (phải) rút thẻ vàng với tiền vệ Andranik Teymourian trong trận Hàn Quốc thắng Iran ở tứ kết Asian Cup 2011 tại Doha, Qatar. Ảnh: AFP

JTBC cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đưa ra kết luận sau khi tổng hợp lời khai của nhiều cán bộ Ban trọng tài KFA, đối chiếu lịch sử dùng thẻ tín dụng và các tài liệu do liên đoàn cung cấp. Hãng thông tấn Yonhap sau đó dẫn nguồn từ giới bóng đá Hàn Quốc cho biết một nghị sĩ Quốc hội đã xác nhận KFA từng cung cấp dịch vụ tình dục cho hơn 10 trọng tài quốc tế trong giai đoạn 2011-2012. Các vụ việc đều diễn ra dưới thời cựu Chủ tịch KFA Cho Chung-yun.

Phản hồi trước thông tin mới được công bố, KFA cho biết các vụ việc đã xảy ra khoảng 15 năm trước. Liên đoàn giải thích thời hạn lưu trữ tài liệu nội bộ chỉ là 5 năm nên hiện không còn đủ hồ sơ để xác minh toàn bộ diễn biến. KFA cũng tuyên bố không thể khẳng định đầy đủ mọi tình tiết của sự việc, nhưng cho biết nếu từng xảy ra những hành vi không phù hợp, hiện nay cơ chế quản lý đã thay đổi đáng kể.

KFA cũng cho biết kể từ năm 2013, họ đã áp dụng "Hệ thống thẻ sạch" và hiện tại, thẻ tín dụng của liên đoàn không thể sử dụng tại những nơi như tiệm massage hay quán karaoke. Dù phương tiện đi lại, chỗ ở và bữa ăn được cung cấp, họ được cho là chỉ được tặng những món quà lưu niệm khiêm tốn như nhân sâm đỏ cho các trọng tài.

Dù sự việc đã diễn ra từ 15 năm trước, JTBC quyết định đưa tin về vấn đề này vì cho rằng "những hành vi sai trái như vậy của Liên đoàn Bóng đá có thể làm hoen ố mồ hôi và năng lực của các cầu thủ".

Hàn Quốc - Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo từ chối tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc liên quan đến thất bại tại World Cup 2026.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duk Sun - JTBC ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN