Đang bị tháo dỡ, "bom động đất" khổng lồ bất ngờ phát nổ

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Trong quá trình xử lý quả bom Thế chiến II chưa phát nổ lớn nhất ở Ba Lan, sự cố đã xảy ra. 

Quả bom 5,4 tấn Tallboy. Ảnh: Wikipedia

Quả bom 5,4 tấn Tallboy. Ảnh: Wikipedia

Hãng RT hôm 13/10 đưa tin, lực lượng đặc nhiệm thuộc Hải quân Ba Lan đang cố gắng vô hiệu hóa quả bom "Tallboy" (Tạm dịch: Cậu bé cao lớn) 5,4 tấn, được tìm thấy năm 2019 ở đáy kênh đào Piast  - nối biển Baltic với sông Oder, bằng cách lấy lượng thuốc nổ bên trong quả bom, nhưng sự cố đã xảy ra và quả bom khổng lồ phát nổ. 

Grzegorz Lewandowski, phát ngôn viên quân đội Ba Lan cho biết, không có thương vong trong vụ nổ lớn vì nó xảy ra dưới biển và các thợ lặn đều ở khoảng cách an toàn. 

Tuy nhiên, quả bom còn được biết đến với tên gọi "bom động đất", vẫn khiến các tòa nhà tại thị trấn Swinoujscie, ở gần nơi xảy ra vụ nổ, bị rung chuyển. 

Theo ông Lewandowski, Tallboy là quả bom Thế chiến II chưa phát nổ lớn nhất được tìm thấy tại Ba Lan. 

Hoạt động hải quân để xử lý quả bom dự kiến kéo dài 5 ngày. Hôm 12/10, hơn 700 người dân địa phương được sơ tán khỏi khu vực có bán kính 2,6 km, tính từ nơi xử lý bom. 

Tuy nhiên, một số người không chịu rời đi, cho rằng mối nguy hiểm của việc lây nhiễm Covid-19 tại nơi trú ẩn tạm thời lớn hơn rất nhiều so với mối đe dọa từ quả bom Thế chiến II. 

Giao thông hàng hải trên kênh đào Piast và các tuyến đường thủy xung quanh đều bị đình chỉ cho hoạt động xử lý bom của hải quân. 

"Bom động đất" Tallboy được thả trong một cuộc tấn công của Không lực Hoàng gia Anh nhằm vào một tàu chiến của phát xít Đức năm 1945. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỗi giây, đại dương đón nhận lượng nhiệt tương đương 5 quả bom nguyên tử phát nổ

Năm 2019, mỗi giây các đại dương nhận lượng nhiệt tương đương với sức nóng tỏa ra khi 5 quả bom nguyên tử Hiroshima phát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN