Bộ trưởng Thương mại Mỹ cảnh báo Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cảnh báo Trung Quốc cần nỗ lực hơn nữa để thu hút và duy trì sự đầu tư từ Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo.

Các doanh nghiệp Mỹ đang ngày càng mất kiên nhẫn với môi trường kinh doanh ở Trung Quốc vì Bắc Kinh chưa thể cung cấp một "môi trường ổn định và sân chơi bình đẳng", bà Raimondo nói.

Trả lời phỏng vấn báo Mỹ CBS News hôm 3/9, 4 ngày sau khi trở về từ Bắc Kinh, bà Raimondo chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với các doanh nghiệp Mỹ.

Bà Raimondo thừa nhận những “tiến bộ” trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhưng Washington “không thể có sự tin tưởng” cho đến khi Bắc Kinh thực sự giải quyết các vấn đề mà Mỹ quan ngại.

“Chúng tôi muốn có một mối quan hệ kinh tế sâu rộng và ổn định với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cũng cần tuân theo các quy luật”, bà Raimondo nói. “Chúng tôi sẽ luôn hành động vì lợi ích của Mỹ”.

Bà Raimondo là quan chức cấp cao thứ 4 của Mỹ tới Bắc Kinh vào mùa hè năm nay. Đây là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc trong những năm gần đây.

Bà Raimondo cũng là Bộ trưởng Thương mại Mỹ đầu tiên tới Bắc Kinh trong 5 năm qua. “Trung Quốc đang gây khó khăn hơn. Sự kiên nhẫn của giới doanh nghiệp Mỹ đang ngày càng giảm sút. Họ cần và xứng đáng có một môi trường ổn định và một sân chơi bình đẳng", bà Raimondo nói. “Hi vọng Trung Quốc có thể chú ý đến vấn đề này để hai bên có thể có mối quan hệ thương mại ổn định và ngày càng phát triển”.

Bà Raimondo cũng khẳng định mình “không tô vẽ bất cứ điều gì” trong cuộc gặp giới chức Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, bà Raimondo nói về việc email của bà bị hack.

“Phía Trung Quốc nói họ không biết về điều đó và đó không phải hành vi cố ý”, bà Raimondo chia sẻ. “Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là tôi phải nói về vấn đề đó, để Trung Quốc biết rằng, thật khó để tạo dựng niềm tin với những hành động như vậy”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên NBC News, bà Raimondo thừa nhận rằng Washington đang trong “cuộc cạnh tranh khốc liệt với Bắc Kinh ở mọi cấp độ”. Nhưng vấn đề là hai bên cần đặt ra giới hạn của sự cạnh tranh để tránh tạo ra xung đột.

Theo bà Raimondo, Mỹ không muốn “tách rời” khỏi Trung Quốc về kinh tế. Nhưng Washington sẽ không nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các thành phần công nghệ cao có thể được sử dụng vào mục đích quân sự

“Chúng tôi sẽ không bán những con chip tinh vi nhất của Mỹ cho Trung Quốc để Bắc Kinh nâng cao năng lực quân sự”, bà Raimondo nói. “Đối với các mẫu chip không phải là công nghệ tiên tiến hàng đầu, chúng tôi vẫn có thể bán cho Trung Quốc với quy mô hàng tỷ USD mỗi năm”.

Hôm 30/8, phản hồi những bình luận của bà Raimondo trong chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc nhấn mạnh rằng nước này đang tích cực thúc đẩy quá trình mở rộng thị trường, nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các công ty nước ngoài.

“Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy quá trình mở cửa và nỗ lực cung cấp một môi trường kinh doanh theo định hướng thị trường, đẳng cấp thế giới được quản lý bởi một khuôn khổ pháp lý lành mạnh. Trung Quốc sẽ mở rộng cửa hơn nữa với thế giới bên ngoài”, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe chở vàng của công dân Trung Quốc ở quốc gia châu Phi bị tấn công, 4 người thiệt mạng

2 công dân Trung Quốc và 2 người khác thiệt mạng trong một vụ tấn công, cướp vàng nhằm vào đoàn xe chở vàng của công dân Trung Quốc ở Cộng hòa Congo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN