Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về bước tiến của quân đội Ukraine trên chiến trường

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói ông tin rằng Ukraine "đang đạt bước tiến", không chỉ ở mặt trận phản công Kharkiv mà còn cả ở vùng Kherson và Kiev đã tạo ra "sự thay đổi về động lực học trên chiến trường".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Ông Austin nói binh sĩ Ukraine đã tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu, cũng như sử dụng vũ khí mà Mỹ và NATO cung cấp một cách hiệu quả, đặc biệt là hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS. 

Đây là các tuyên bố được ông Austin đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CNN vào ngày 2/10.

"Những gì chúng tôi đang thấy là sự thay đổi động lực học trên chiến trường", ông Austin nói. "Ukraine đang làm rất tốt ở khu vực Kharkiv và đang hướng tới tận dụng cơ hội. Cuộc phản công ở Kherson chậm hơn, nhưng đang có bước tiến".

Cuối tuần qua, quân đội Ukraine tái kiểm soát thành phố Lyman ở khu vực tỉnh Donetsk giáp với Kharkiv và Lugansk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ giành lại thêm nhiều vùng lãnh thổ ở Donetsk. 

Ông Austin nói các lực lượng Ukraine đã sử dụng các vũ khí như HIMARS một cách hiệu quả để làm suy yếu năng lực chiến đấu của các lực lượng Nga.

Bằng cách này, Ukraine đang "thay đổi động lực học, tạo ra cơ hội để vượt lên", ông Austin nói thêm.

Khi được hỏi rằng vì sao Mỹ không cung cấp thêm vũ khí tầm xa hơn nữa cho Ukraine, ông Austin nói Mỹ tin rằng "các vũ khí hiện nay là đủ để tạo ra hiệu quả trên chiến trường".

Hệ thống HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine hiện đang sử dụng đạn rocket dẫn đường tầm bắn 80km. Nhưng HIMARS cũng có thể phóng tên lửa chiến thuật ATACMS với tầm bắn 300km.

Ông Austin ca ngợi những thành công mà quân đội Ukraine đạt được, nói rằng Kiev đã sử dụng các công nghệ vũ khí Mỹ "một cách chính xác".

"Không chỉ là các vũ khí mà họ có trong tay, mà còn là cách họ sử dụng vũ khí như vậy hiệu quả để tạo ra cơ hội trên chiến trường", ông Austin nói.

Ông Austin nói vẫn còn rất khó để dự đoán tương lai xung đột, nhưng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine dù lâu dài đến mức nào đi chăng nữa.

“Sự nỗ lực và sẵn sàng chiến đấu của Ukraine đã tạo cơ hội để phương Tây cung cấp các khoản hỗ trợ an ninh để họ tiếp tục chiến đấu", ông Austin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi quân đội kiểm soát Lyman

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/10 tuyên bố quân đội nước này sẽ giành thêm nhiều vùng lãnh thổ hiện do các lực lượng Nga kiểm soát ở vùng Donbass.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN