Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: 'Không ngờ chính quyền Afghanistan sụp đổ nhanh đến thế'

Các cơ quan tình báo Mỹ và Lầu Năm Góc từng dự đoán chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani sẽ sụp đổ trong khoảng từ vài tháng đến hai năm. Do đó, việc Kabul rơi vào tay Taliban hôm 15/8 đã khiến nhiều người ở Washington bất ngờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn trong chương trình “This Week” của ABC, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Lloyd Austin thừa nhận không ai có thể tưởng tượng chính phủ Afghanistan sụp đổ chỉ trong 11 ngày.

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh”, ông Austin nói. “Không ai có thể đoán trước điều ấy, việc chính phủ sẽ sụp đổ trong 11 ngày.”

“Có nhiều báo cáo đánh giá rằng khoảng thời gian này sẽ kéo dài từ vài tháng đến hai năm. Nhưng khi Taliban bắt đầu đạt được một số mục tiêu, chúng tôi thấy rằng trong một số trường hợp, có ít giao tranh hơn và đầu hàng nhanh hơn. Nhiều lực lượng dường như bốc hơi. Do đó rất khó dự đoán một cách chính xác.”

Bộ trưởng Austin khẳng định việc Mỹ rút quân diễn ra một cách hợp lý. Ông chỉ trích chính quyền tổng thống tiền nhiệm Donald Trump vì đã đặt Mỹ vào tình thế “không còn lựa chọn nào tốt hơn”.

“Tôi nghĩ các bạn phải xem xét những gì mà chúng tôi thừa hưởng từ chính quyền trước. Chúng tôi đối mặt với hạn chót là ngày 1/5 để rút tất cả các lực lượng ra khỏi Afghanistan, theo thoả thuận của chính quyền tiền nhiệm với Taliban. Vì vậy, ông Biden phải nhanh chóng đánh giá chi tiết và cân nhắc tất cả các lựa chọn, để quyết định xem mình có thể làm gì.”

Bình luận của ông Austin được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang nỗ lực sơ tán công dân nước này và các đồng minh Afghanistan khỏi Kabul sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước vào ngày 15/8.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, khoảng 17.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan bằng máy bay quân sự Mỹ trong tuần trước, và khoảng 22.000 người đã được sơ tán kể từ cuối tháng Bảy, trong đó có 2.500 người Mỹ.

Vì tình hình xung quanh sân bay quốc tế Kabul còn phức tạp, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan hôm thứ Bảy đã khuyến cáo công dân nước này không nên tự đến gần sân bay “trừ khi nhận được hướng dẫn riêng từ đại diện chính phủ Mỹ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Máy bay sơ tán ở Kabul rải pháo sáng trước nguy cơ bị khủng bố phóng tên lửa

Các máy bay quân sự tham gia chiến dịch sơ tán ở thủ đô Kabul, Afghanistan, đã phải phóng pháo sáng sau khi cất cánh hoặc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN