Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng về việc Ukraine nã pháo giữa lệnh ngừng bắn của ông Putin

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục bắn rocket và nã pháo sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương có hiệu lực. 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã nổ súng đáp trả một số cuộc nã pháo của Ukraine trong thời gian tuân thủ lệnh ngừng bắn mà ông Putin đưa ra. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã nổ súng đáp trả một số cuộc nã pháo của Ukraine trong thời gian tuân thủ lệnh ngừng bắn mà ông Putin đưa ra. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc họp báo hàng ngày hôm 7/1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời vào ngày Giáng sinh (theo lịch Chính thống giáo), bất chấp phía Ukraine vẫn tấn công. 

"Giữa lúc chúng tôi đang tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời, quân đội Ukraine vẫn nã pháo vào các thành phố và vị trí của Nga", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. "Các binh sĩ Ukraine đã nã pháo vào nhiều khu vực ở vùng Donbass và các vùng lãnh thổ mới sáp nhập. Quân đội Nga đã nổ súng để đáp trả trong một số trường hợp". 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã bắn hơn 60 quả đạn pháo cỡ lớn vào tỉnh Donetsk và tấn công thành phố Makeyevka bằng các hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. 

Các quan chức tỉnh Donetsk cho biết, 2 người bị thương và một số khu chung cư, nhà riêng bị thiệt hại vào ngày 7/1. Thống đốc Mikhail Razvozhayev cho biết, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ gần cảng Sevastopol, nơi có hạm đội Biển Đen của Nga. 

Theo Guardian, trong ngày 7/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc Nga pháo kích ở Bakhmut (Donetsk) ngay trong lúc tạm ngừng bắn. "Họ nói về một lệnh ngừng bắn vào dịp Giáng sinh dành cho những người theo Chính thống giáo, nhưng có vẻ điều đó không được thực hiện tại Bakhmut và một số khu vực khác", ông Zelensky nói. 

Văn phòng Công tố viên vùng Donetsk cho biết, các vụ pháo kích của Nga vào Bakhmut khiến nhiều người chết, bị thương, cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu chung cư và nhà dân.

Ngày 5/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn tạm thời trong 36 giờ (từ trưa 6/1 đến hết ngày 7/1) để cho phép người dân theo Chính thống giáo ở vùng chiến sự có cơ hội được đến nhà thờ và tham gia các sự kiện vào dịp Giáng sinh. Nga cũng kêu gọi Ukraine có động thái tương tự nhưng bị Kiev từ chối. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine dự đoán số lượng binh sĩ Nga tham gia chiến dịch xuân hè

Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine gần đây đưa ra dự đoán rằng, Nga sẽ huy động một số lượng đáng kể binh sĩ để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mới vào mùa xuân và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN