Bloomberg - Sức mạnh cả đảng Dân chủ lẫn ông Trump phải e dè

Để được chọn là đại diện đảng Dân chủ đấu với ông Trump, ông Bloomberg sẽ phải vượt lên trên các ứng viên Dân chủ hiện tại.

Ông Michael Bloomberg phát biểu tại Brooklyn, New York ngày 17-11. Ảnh: VCG

Ông Michael Bloomberg phát biểu tại Brooklyn, New York ngày 17-11. Ảnh: VCG

Cựu Thị trưởng New York, tỉ phú Michael Bloomberg đã chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020, đứng bên hàng ngũ đảng Dân chủ.

Sự kiện này gây xôn xao lớn. Nhiều người thân cận ông Bloomberg nói vài tháng trước ông vẫn chọn đứng ngoài cuộc đua vì không nghĩ mình sẽ thắng được ông Joe Biden – cựu phó tổng thống Mỹ, người được cho là ứng viên hàng đầu giành được đề cử đại diện đảng Dân chủ đấu với đương kim Tổng thống Donald Trump – đại diện đảng Cộng hòa. Tuy nhiên ông Bloomberg đã thay đổi suy nghĩ sau vụ lùm xùm cha con ông Biden bị ông Trump yêu cầu chính phủ Ukraine điều tra.

Vũ khí sắc bén của đảng Dân chủ

Để được chọn là đại diện đảng Dân chủ đấu với ông Trump, ông Bloomberg sẽ phải vượt lên trên các ứng viên Dân chủ hiện tại. Điều này hoàn toàn có khả năng khi ông Bloomberg được đánh giá là một vũ khí sắc bén bên đảng Dân chủ, đặc biệt khi đảng Dân chủ đang bối rối với việc chọn lựa ứng viên nào có khả năng đánh bại được ông Trump.

“Tôi biết điều gì cần có để thắng ông Trump, vì tôi đã có. Và tôi sẽ làm điều đó lần nữa” – ông Bloomberg nói lúc mở màn chiến dịch tranh cử.

Chưa tính đến ông Bloomberg thì cử tri đảng Dân chủ nói họ đã có quá nhiều lựa chọn cho vị trí đề cử đại diện đảng tham gia kỳ bầu cử tổng thống năm 2020. Nhiều đến mức vừa rồi ứng viên Deval Patrick - cựu Thống đốc bang Massachusetts tham gia cuộc đua 2 tuần trước đã phải hủy sự kiện tranh cử ở Atlanta vì không có người đến dự. Hoặc như tỉ phú Tom Steyer vẫn đang vật lộn với khó khăn dù đã phải chi hàng chục triệu USD để quảng cáo chiến dịch tranh cử của mình trên truyền hình mấy tháng qua. 

Tuy nhiên việc tham gia của ông Bloomberg lại nhận được phản ứng hoàn toàn khác với điều các ông Patrick hay Steyer. Ngay cả các đội tranh cử đối thủ cũng có phản ứng khác, nhiều lo lắng hơn.

Nhiều người hoan nghênh chuyện ông Bloomberg tham gia tranh cử như là một sự cần thiết với tiến trình bầu chọn đại diện đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống 2020.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi nghĩ chuyện ông ta tham gia sẽ tốt cho chiến trường Dân chủ. Ông ấy hiện là ứng viên duy nhất đã có hành động thực sự để tác động đến bạo lực súng ống. Ông ấy là ứng viên duy nhất đã hành động giúp giảm chi phí chăm sóc y tế bằng cách giúp người dân sống lành mạnh hơn với các chính sách thuế đánh vào đồ ngọt” – NBC News dẫn thư điện tử của tỉ phú Mark Cuban gửi mình. Bản thân ông Cuban cũng từng cân nhắc tham gia tranh cử tổng thống 2020.

Ông Bloomberg được đánh giá là một vũ khí sắc bén bên đảng Dân chủ. Ảnh: NBC NEWS

Ông Bloomberg được đánh giá là một vũ khí sắc bén bên đảng Dân chủ. Ảnh: NBC NEWS

Tuy nhiên ông Bloomberg rõ ràng thiếu một thành tố trong sức mạnh chính trị lớn nhất của ông Biden: sự ủng hộ của bộ phận cử tri người Mỹ gốc Phi.

Không chỉ tố chất cần thiết mà cả nguồn lực

Ông Bloomberg đứng vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản hiện ước tính khoảng 55 tỉ USD. NBC News ví von, nói về mặt tài chính, nếu các ứng viên Dân chủ khác là những con thuyền cá, ông Steyer là một chiến hạm, thì ông Bloomberg lại là một hàng không mẫu hạm.

Trước đây ông Bloomberg đã thực hiện một chiến dịch quảng cáo chính trị lớn nhất lịch sử, với số tiền chi ra nhiều gấp 50 lần so với ông Steyer chi hiện tại.

Ông Bloomberg từng chi hơn 250 triệu USD cho 3 chiến dịch tranh cử thị trưởng New York và chi hàng trăm triệu USD nữa cho các tổ chức từ thiện và phục vụ mục đích chính trị. Ông Bloomberg cũng từng chi 100 triệu USD giúp đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm ngoái.

Theo lời nhiều trợ lý của ông Bloomberg thì ông sẽ chi mạnh tay tối đa do dự án mới nhất này – chạy đua giành ghế tổng thống.

Nhiều người cho rằng khối tài sản của ông Bloomberg có thể là một vũ khí tiềm năng chống lại ông Trump.

“Ông ấy có những tố chất cần thiết và có nguồn lực để đấu lại ông Trump. Tôi rất tin tưởng ông Mike Bloomberg có thể sẽ thắng. Tôi nghĩ nguồn lực sẽ có vai trò lớn”, ông Steve Benjamin, Thị trưởng TP Columbia, bang South Carolina nói với AP.

Tuy nhiên, tiền vừa đồng thời là sức mạnh lại vừa là điểm yếu của ông Bloomberg. Ông Bloomberg nói ông sẽ tự chi cho chiến dịch tranh cử của mình, không nhận tài trợ. Tuy nhiên theo quy định của Ủy ban Dân chủ Quốc gia, nếu muốn được tham gia tranh luận thì các ứng viên phải chứng minh mình có sự ủng hộ của hàng trăm ngàn người bình dân, thông qua thu hút được sự ủng hộ tài chính từ những người này.

Ông Bloomberg (trái) được đánh giá có cả tố chất cần thiết và nguồn lực để đấu lại ông Trump (phải). Ảnh: GT

Ông Bloomberg (trái) được đánh giá có cả tố chất cần thiết và nguồn lực để đấu lại ông Trump (phải). Ảnh: GT

Chưa biết Ủy ban Dân chủ Quốc gia có thể sẽ thay đổi quy định để ông Bloomberg có cơ hội tham gia tranh luận hay không. Tuy nhiên theo nhiều người thân cận với ông Bloomberg thì tới thời điểm này ông vẫn khẳng định không cần tham gia tranh luận, vì với các nguồn lực của mình thì ông hoàn toàn có khả năng tiếp cận trực tiếp cử tri.

Ngoài ra cũng có nhiều người trong đó có một số ứng viên Dân chủ cho rằng ông Bloomberg đang cố dùng tiền “mua lấy cuộc bầu cử của chúng ta”.

“Cuộc bầu cử này không nên để bán. Chúng ta cần xây dựng một phong trào bình dân, đó là cách dân chủ hoạt động” – nữ ứng viên Dân chủ Elizabeth Warren nói với báo chí ngày 23-11, một ngày trước khi ông Bloomberg chính thức tuyên bố tranh cử.

Ông Bloomberg chính thức tham gia tranh cử bên hàng ngũ đảng Dân chủ khi chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến kỳ bầu cử sơ bộ hình thức họp kín bên đảng này, bắt đầu ở bang Iowa. Điều này có phần bất lợi vì ông Bloomberg không có nhiều thời gian xây dựng hạ tầng tranh cử và vận động sự ủng hộ ở các bang chủ chốt, như các ứng viên đã tham gia trước.

Chiến lược của ông Bloomberg là, vì không có nhiều thời gian vận động nên sẽ bỏ qua chặng đầu tiên ở bốn bang Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina - con đường truyền thống để có được vị trí đề cử tổng thống bên đảng Dân chủ. Thay vào đó, ông Bloomberg sẽ tập trung giành thắng lợi ở bang California và một số bang giàu khác, và mở một chiến dịch quốc gia tập trung giành sự ủng hộ của các đại biểu tại Hội nghị Dân chủ Quốc gia năm tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Trở thành đối thủ mới “đáng gờm” của TT Trump, tỉ phú Michael Bloomberg là ai?

Ông Michael Bloomberg đã chính thức tuyên bố sẽ đại diện đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống, và được biết, chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THIÊN ÂN ([Tên nguồn])
Tỷ phú Michael Bloomberg Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN