Taliban cảnh báo "rắn" nếu ông Biden vượt giới hạn đỏ

Hạn chót 31/8 để binh sĩ Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan chỉ còn vài ngày, đồng nghĩa các nỗ lực sơ tán khỏi quốc gia Nam Á không còn nhiều thời gian. 

Suhail Shaheen, phát ngôn viên của Taliban ở văn phòng Qatar. Ảnh: Getty

Suhail Shaheen, phát ngôn viên của Taliban ở văn phòng Qatar. Ảnh: Getty

Theo Sky News hôm 24/8, phóng viên của hãng tin này đã có cuộc phỏng vấn với đại diện Taliban ở Doha, Qatar, để hỏi về những gì sắp diễn ra ở Afghanistan. Đại diện của Taliban đã đưa ra cảnh báo "rắn" về việc các lực lượng nước ngoài rút quân khỏi quốc gia Nam Á. 

Suhail Shaheen, phát ngôn viên của Taliban tại văn phòng Qatar, nói: "Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ngày 31/8 sẽ hoàn tất việc rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan. Đó là giới hạn đỏ. Vì vậy, nếu Washington không rút quân theo hạn chót đó, nghĩa là họ sẽ kéo dài thời gian chiếm đóng trong khi điều này là không cần thiết". 

Ông Shaheen nói thêm: "Nếu Mỹ hoặc Anh muốn yêu cầu thêm thời gian để tiếp tục quá trình sơ tán, câu trả lời của chúng tôi là không. Nếu họ cố ý vi phạm, sẽ có những hậu quả khôn lường. Nếu họ tiếp tục ở lại, điều đó sẽ dẫn đến một phản ứng". 

Sau cuộc phỏng vấn, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ, John Kirby, cho biết: "Chúng tôi đã được nghe những tuyên bố công khai của người phát ngôn Taliban tại Qatar về quan điểm của họ liên quan tới hạn chót 31/8. Tôi nghĩ chúng tôi đều hiểu quan điểm đó". 

"Mục tiêu của chúng tôi là đưa được càng nhiều người càng tốt và thực hiện quá trình sơ tán nhanh nhất có thể. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy những con số về quá trình sơ tán ngày hôm qua, nhưng không vì thế mà chúng tôi ngủ quên trên chiến thắng.

Trọng tâm là làm tốt nhất có thể quá trình sơ tán từ nay tới hạn chót", thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm. 

Cảnh báo "rắn" của Taliban được đưa ra khi Thủ tướng Anh Boris Johnson chuẩn bị trao đổi với ông Biden về việc gia hạn thêm thời gian để binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan, hỗ trợ đắc lực cho nỗ lực sơ tán tại đây. 

Theo Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ, việc sơ tán khỏi Afghanistan có thể vẫn tiếp tục ngay cả khi binh sĩ Mỹ đã rút khỏi quốc gia này. 

"Điều quan trọng là chúng tôi không phải là những người duy nhất thực hiện quá trình sơ tán. Vì vậy, ngay cả khi quân đội Mỹ không còn hiện diện ở Afghanistan, mọi người vẫn có thể được sơ tán khỏi Kabul", ông Kirby nói. 

Phát ngôn của ông Kirby được đưa ra khi các nước phương Tây đang chạy đua với thời gian để sơ tán hàng chục nghìn người Afghanistan, trong số đó có nhiều gia đình trẻ, từ sân bay quốc tế Kabul. 

Nhiều người đã quyết định bỏ nhà cửa để rời khỏi Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước hôm 15/8.  

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Mỹ gửi ”tối hậu thư” tới ông Biden về chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan

Quân đội Mỹ đặt thời hạn chót với Tổng thống Joe Biden vào ngày 24.8, về việc có gia hạn sơ tán công dân Mỹ và người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sky News ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN