Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc lại ẩu đả ở biên giới tranh chấp

Trước cuộc đàm phán cấp tư lệnh giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở phía đông Ladakh, có một cuộc đụng độ xảy ra giữa binh sĩ hai nước.

Một cuộc chạm trán giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc.

Một cuộc chạm trán giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc.

Nguồn tin tiết lộ trên tờ India Today cho biết, đụng độ xảy ra khi lực lượng tuần tra của hai bên chạm trán ở bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ), dẫn đến ẩu đả trước khi tình hình được kiểm soát.

Sự cố xảy ra hồi tuần trước trên địa bàn thị trấn Tawang, bang Arunachal Pradesh. Nguồn tin nói lực lượng tuần tra Trung Quốc đã huy động lực lượng đáng kể, mặt đối mặt với binh sĩ tuần tra Ấn Độ.

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã “giải quyết mâu thuẫn bằng tay chân” trước khi tư lệnh hai bên can thiệp.

Nguồn tin nói “lực lượng hai bên tuần tra biên giới theo quan điểm khác nhau”, nên nếu có chạm trán đôi khi xảy ra căng thẳng. “Cuộc ẩu đả diễn ra trong vài giờ trước khi hai bên rút lui theo tinh thần hiểu biết lẫn nhau”, nguồn tin cho biết.

Ấn Độ và Trung Quốc trên thực tế chưa đạt thỏa thuận về việc phân định biên giới, tạm thời phân chia bằng Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Nguồn tin nói phía Ấn Độ không có thiệt hại đối với các hệ thống phòng thủ và cơ sở hạ tầng.

Năm 2016, hơn 200 binh lính Trung Quốc được cho là đã vượt qua LAC, tiến vào lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực Yangtse, nhưng đã quay trở lại sau vài giờ.

Trong cuộc chiến tranh biên giới Trung-Ấn năm 1962, Trung Quốc ồ ạt tràn sang Arunachal Pradesh nhưng bị Ấn Độ đánh bật và duy trì tình trạng tranh chấp như hiện nay.

Sự việc xảy ra vài ngày trước vòng đàm phán thứ 13 ở cấp tư lệnh giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ. Trong vòng đàm phán gần nhất diễn ra ngày 31.7, hai bên nhất trí rút quân khỏi một số khu vực, khôi phục hiện trạng như trước khi căng thẳng lên tới đỉnh điểm vào tháng 5.2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc càng đe, Ấn Độ càng bỏ ngoài tai

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ cho biết New Delhi nên duy trì "quyền tự chủ chiến lược" thay vì tham gia bất kỳ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - India Today ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN