TQ lần đầu công bố danh tính binh sĩ tử vong trong cuộc đụng độ chết người với Ấn Độ

Các binh sĩ và sỹ quan Trung Quốc đóng quân ở vùng biên giới được Quân ủy Trung ương (CMC) ghi nhận công lao vì sự hi sinh trong cuộc đụng độ chết người với lính Ấn Độ ở thung lũng Galwan vào tháng 6.2020.

Binh sĩ Trung Quốc tuần tra ở vùng biên giới với Ấn Độ.

Binh sĩ Trung Quốc tuần tra ở vùng biên giới với Ấn Độ.

Quân ủy Trung ương Trung Quốc trao tặng danh hiệu “Trung đoàn trưởng anh hùng bảo vệ biên giới" cho Qi Fabao, trung đoàn trưởng ở Quân khu Tân Cương.

Chen Hongjun được truy tặng danh hiệu “anh hùng bảo vệ biên giới”. 3 binh sĩ Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran được truy tặng bằng khen hạng nhất.

Thông tin trên được PLA Daily, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc đăng tải vào ngày 19.2.  Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận thương vong và thông tin chi tiết về các binh sĩ hi sinh.

Trong số 5 người được truy tặng danh hiệu và bằng khen, 4 người đã thiệt mạng, bao gồm Chen Hongjun, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran.

Cuộc đụng độ chết người giữa binh sĩ Trung Quốc và lính Ấn Độ diễn ra tại thung lũng Galwan vào tháng 6.2020.

Trong lễ truy tặng, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cũng điểm lại những sự kiện xảy ra trong ngày hôm đó. CMC cho rằng, Ấn Độ đã cố ý gây hấn trước với sự xuất hiện của đông đảo binh sĩ.

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã nhiều lần va chạm căng thẳng. Ảnh minh họa.

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã nhiều lần va chạm căng thẳng. Ảnh minh họa.

Tổng cộng có 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ trên. Đây là sự cố tồi tệ nhất ở biên giới Trung-Ấn trong 45 năm qua.

Trong bài viết đăng tải ngày 19.2, tờ PLA Daily không trực tiếp nhắc đến Ấn Độ, chỉ gọi là “lực lượng nước ngoài”.

Theo đó, từ tháng 5.2020, Chen Xiangrong và các binh sĩ Trung Quốc đã chống trả lính nước ngoài, buộc họ phải rút lui. “Đối phương đông đảo nhưng các binh sĩ ở tiền tuyến không hề nao núng, chúng tôi sử dụng những gì có thể để xua đuổi đối phương”, Chen viết trong nhật ký.

Đến tháng 6.2020, Qi Fabao, trung đoàn trưởng bên phía Trung Quốc, tiếp cận lính Ấn Độ để đàm phán về tranh chấp ở một khu vực biên giới. Nhưng Ấn Độ đã huy động lực lượng đông đảo hơn nhằm uy hiếp, theo nội dung công bố trong buổi truy tặng danh hiệu.

Lính Ấn Độ tấn công trước bằng ống thép, gậy sắt và ném đá. Sỹ quan Qi Fabao bị trọng thương ở đầu, truyền thông Trung Quốc cho biết.

Chen Hongjun chạy tới giải cứu Qi trong khi Chen Xiangrong và Xiao Siyuan lao vào ẩu đả. Xiao Siyuan trước đó có nhiệm vụ đứng quay video làm bằng chứng.

Cuộc ẩu đả vượt ra ngoài tầm kiểm soát khi hai bên đều kéo thêm viện binh đến hỗ trợ. Chen Hongjun, Chen Xiangrong và Xiao Siyuan là 3 binh sĩ tham gia ẩu đả từ đầu và tử vong. Người tử vong còn lại là binh sĩ Wang Zhuoran.

Qian Feng, giám đốc Viện Chiến lược Quốc gia tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nói Trung Quốc quyết định công bố thông tin chi tiết về cuộc đụng độ chết người để xua tan những tin đồn thất thiệt trước đây, rằng phía Trung Quốc tổn thất sinh mạng lớn hơn Ấn Độ.

Truy tặng danh hiệu và bằng khen cho các binh sĩ hi sinh cũng là cách giúp các lực lượng ở tiền tuyến có động lực tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ở biên giới, theo tờ Hoàn Cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ quyết xây siêu đập thủy điện gần biên giới Ấn Độ, công suất gần gấp 3 đập Tam Hiệp

Dưới chân núi của dãy Himalaya từng là nơi hình thành đế quốc Thổ Phồn, sau này trở thành một phần của Trung Quốc. Chính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN