Biểu tình ủng hộ ông Trump lật ngược bầu cử Mỹ: Có nổ súng, 4 người bị đâm

Hôm 13.12, hàng nghìn người đã biểu tình ở thủ đô Washington cùng nhiều nơi khác trên khắp nước Mỹ nhằm ủng hộ Tổng thống Trump và thể hiện sự bất đồng khi Tòa án Tối cao bác đơn kiện của bang Texas. Cuộc biểu tình nhanh chóng trở nên bạo lực và khiến nhiều người bị thương.

Biểu tình ủng hộ ông Trump ở thủ đô Washington, Mỹ (ảnh: AP)

Biểu tình ủng hộ ông Trump ở thủ đô Washington, Mỹ (ảnh: AP)

Nhiều vụ ẩu đả đã xảy ra giữa phe ủng hộ và phản đối ông Trump ngay trên đường phố Washington. Ít nhất 4 người đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp vì bị đâm.

Ai đó đã nổ súng bắn một người khác gục ngay tại chỗ. Chưa có thông tin về sức khỏe của người vừa bị trúng đạn.

Nghi phạm được xác định là một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ đỏ. Người này đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát bắt giữ 23 người vì hành vi quá khích. Một số người sau đó được nhìn thấy mặc áo chống đạn khi tham gia biểu tình.

“Hàng nghìn người đang biểu tình ở Washington để phản đối hành vi gian lận bầu cử. Tôi không biết trước chuyện này, nhưng tôi sẽ nhìn thấy họ”, ông Trump đăng lên mạng xã hội.

Ông Trump sau đó rời Nhà Trắng để đi xem bóng đá ở New York. Khi chiếc trực thăng Marine One của ông Trump bay ngang qua cuộc biểu tình ở Washington, nhiều người đã reo hò.

Bạo lực nổ ra trong cuộc biểu tình (ảnh: AP)

Bạo lực nổ ra trong cuộc biểu tình (ảnh: AP)

Cảnh sát nhanh chóng được điều tới nhằm ổn định tình hình. Tuy nhiên, người biểu tình ủng hộ ông Trump dùng những chiếc xe đạp lập thành hàng rào, ngăn cản cảnh sát.

“Cảnh sát các người không thể có mặt ở khắp nơi”, một người biểu tình hét lên.

Nhiều người ủng hộ Tổng thống Mỹ cho rằng, ông Trump thất cử là do “có gian lận”. Đám đông hô vang “bốn năm nữa” và tuyên bố những thông điệp phản đối ông Biden.

Cựu tướng Michael T. Flynn – người vừa được ông Trump ân xá – cũng xuất hiện trong cuộc biểu tình ở Washington

“Chúng ta mới là người quyết định cuộc bầu cử. Chúng ta đang tiến hành cuộc chiến trên khắp nước Mỹ”, ông Flynn nói trước đám đông.

Người biểu tình ủng hộ ông Trump cho rằng, cuộc bầu cử đã bị “đánh cắp (ảnh: AP)

Người biểu tình ủng hộ ông Trump cho rằng, cuộc bầu cử đã bị “đánh cắp (ảnh: AP)

Ở nhiều nơi khác tại Mỹ, những người ủng hộ ông Trump cũng đã xuống đường.

“Rõ ràng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Ông Trump bị đẩy khỏi Nhà Trắng”, Mark Paul Jones – cư dân tại thành phố Delaware, bang Pennsylvania – nói.

“Chắc chắn có một vụ gian lận lớn”, Eddy Miller, cư dân Philadelphia, nói.

Ở thành phố Atlanta, người biểu tình đội chiếc mũ in dòng chữ Make America Great Again (làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) và dùng loa phóng thanh hô khẩu hiệu ủng hộ ông Trump. Một số người mặc đồ đen phản đối ông Trump đã đụng độ với đám đông biểu tình.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở nhiều nơi khác trên khắp nước Mỹ như bang Alabama, bang Georgia.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhân vật gốc TQ được ông Biden ”chọn mặt gửi vàng” để đối phó TQ

Tiếp tục bổ sung các vị trí chủ chốt trong chính quyền mới của mình, ông Biden vừa chọn bà Katherine Tai giữ chức đại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times, AP ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN