Biệt kích Afghanistan do Anh huấn luyện gia nhập phe kháng chiến chống Taliban

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20.8 xác nhận lực lượng kháng chiến chống Taliban ở Afghanistan, hình thành ở thung lũng Panjshir.

Biệt kích là lực lượng thiện chiến nhất ở Afghanistan.

Biệt kích là lực lượng thiện chiến nhất ở Afghanistan.

Ông Lavrov nói lực lượng kháng chiến do Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh và Ahmad Massoud, con trai cố thủ lĩnh Liên minh Phương Bắc, lãnh đạo.

Các tay súng trong lực lượng kháng chiến có những người là thành viên lực lượng biệt kích Afghanistan, từng được đặc nhiệm SAS của Anh huấn luyện.

Các biệt kích trên là lực lượng tinh nhuệ nhất ở Afghanistan, từng cố gắng chiến đấu ngăn chặn bước tiến của Taliban nhưng thất bại.

Là mục tiêu săn lùng hàng đầu của Taliban, các biệt kích Afghanistan đã lần lượt đào thoát tới tỉnh Panjshir để tham gia lực lượng kháng chiến.

Các lực lượng kháng chiến tập kết ở tỉnh Panjshir, phía bắc thủ đô Kabul, Afghanistan.

Các lực lượng kháng chiến tập kết ở tỉnh Panjshir, phía bắc thủ đô Kabul, Afghanistan.

“Đó không phải là cuộc kháng chiến đơn thuần. Có hàng ngàn binh sĩ được huấn luyện kỹ càng, am hiểu địa hình Afghanistan, có kinh nghiệm chống khủng bố trong 20 năm qua”, nguồn tin trên tờ The Sun, cho biết.

“Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đánh bại Taliban . Chúng tôi sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng”, một biệt kích Afghanistan nói.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Libya ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Lavrov xác nhận rằng, “Taliban không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan”.

Ông Lavrov kêu gọi các phe phái ở Afghanistan cùng ngồi vào bàn đàm phám, thành lập một chính phủ “hòa hợp”.

Thung lũng Panjishir trở thành căn cứ của lực lượng kháng chiến.

Thung lũng Panjishir trở thành căn cứ của lực lượng kháng chiến.

Thung lũng Panjshir, thuộc tỉnh cùng tên, nằm ở phía đông bắc Kabul, nổi tiếng là thành trì kiên cố với mạng lưới phòng thủ gồm núi non tự nhiên.

Nga hiện đang rất thận trọng về việc Taliban thành lập chính phủ mới ở Afghanistan, sẵn sàng đối thoại với Taliban trên cơ sở ổn định an ninh khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói “Taliban đang tích cực khôi phục trật tự và đã thể hiện mong muốn đối thoại với Nga”.

Nguồn: [Link nguồn]

Trực thăng Mỹ lần đầu bay qua đầu Taliban, giải cứu 169 công dân mắc kẹt ở khách sạn

Quân đội Mỹ gần đây xác nhận lần đầu tiên đưa trực thăng giải cứu 169 công dân bị mắc kẹt tại một khách sạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN