Biện pháp phong tỏa tại châu Âu đã cứu được bao nhiêu sinh mạng?

Theo nghiên cứu của Đại học Hoàng gia Lodon (Anh), các biện pháp phong tỏa được thực hiện tại nhiều nước châu Âu trong dịch Covid-19 đã giúp ngăn chặn hàng chục nghìn người tử vong do sự lây lan của dịch bệnh.

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Hoàng gia Lodon bao gồm cả những chuyên gia dịch tễ học hàng đầu tại Anh như ông Neil Ferguson và Samir Bhatt, chỉ ra rằng, các biện pháp phong tỏa thực hiện tại châu Âu đã cứu được ít nhất 59.000 trường hợp tử vong do Covid-19.

Theo tính toán của nhóm chuyên gia, biện pháp phong tỏa quốc gia hoặc phong tỏa theo khu vực đã tác động đáng kể đến việc giảm các trường hợp lây nhiễm Covid-19, đặc biệt là tại các quốc gia nơi dịch bệnh đang bùng phát mạnh.

Ước tính, biện pháp phong tỏa cả nước tại Italia đã cứu được 38.000 sinh mạng và ở Tây Ban Nha là 16.000 người.

Nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo rằng, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn về sự suy giảm các ca tử vong ở các quốc gia châu Âu, vốn đang ở giai đoạn đầu của đại dịch.

Một người đeo khẩu trang đi bộ qua bức vẽ hình mặt nạ phòng độc tại Pháp (ảnh: SCMP)

Một người đeo khẩu trang đi bộ qua bức vẽ hình mặt nạ phòng độc tại Pháp (ảnh: SCMP)

“Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn biện pháp can thiệp nào có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, khi các nước thực hiện biện pháp phong tỏa và một số biện pháp khác, chúng tôi đã thấy những thay đổi đáng kể về số ca tử vong”, các nhà nghiên cứu cho hay.

Dựa trên tính toán của nghiên cứu nêu trên, tính đến cuối tháng 3, đã có 7 – 43 triệu người bị nhiễm Covid-19 tại 11 quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh ở châu Âu. Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, một số lượng lớn các trường hợp nhiễm virus đã không được phát hiện và đưa vào thống kê.

Theo nhóm nghiên cứu, tỷ lệ dân số nhiễm Covid-19 trung bình tại các nước châu Âu là 4,9%. Với khả năng lây lan nhanh chóng như hiện nay, các nhà khoa học cho rằng, trong khoảng thời gian 1 tháng tới, Covid-19 sẽ ở vào giai đoạn đỉnh dịch tại châu Âu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh xây nhà xác tạm cỡ lớn tại thủ đô London cho nạn nhân Covid-19

Thủ đô London, Anh đã bắt tay vào việc xây dựng một nhà xác tạm thời mới cho những nạn nhân của dịch Covid-19 tại thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN