Anh xây nhà xác tạm cỡ lớn tại thủ đô London cho nạn nhân Covid-19

Thủ đô London, Anh đã bắt tay vào việc xây dựng một nhà xác tạm thời mới cho những nạn nhân của dịch Covid-19 tại thành phố này. Nhà xác được xây dựng tại một công viên lớn thường có nhiều người chạy bộ và dắt chó đi dạo mỗi sáng.

Với một nhà tang lễ, một nghĩa trang và một bệnh viện nằm gần cạnh, công viên Manor tại London đã được chọn làm địa điểm xây dựng nhà xác tạm thời cho những bệnh nhân tử vong vì dịch Covid-19.

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy, một khu vực rộng lớn của công viên đã được rào lại và nhà xác đang dần được hình thành.

Sau khi việc xây dựng hoàn tất, nhà xác tạm thời sẽ là nơi lưu giữ thi thể nạn nhân nhiễm Covid-19 trước khi được đưa đi chôn cất hoặc hỏa táng. London có quy định, người thân không được tham gia tang lễ của những bệnh nhân tử vong vì virus.

Một nhà xác lớn cho các nạn nhân của dịch Covid-19 đang được xây dựng tại công viên ở London, Anh (ảnh: NBC News)

Một nhà xác lớn cho các nạn nhân của dịch Covid-19 đang được xây dựng tại công viên ở London, Anh (ảnh: NBC News)

Một số nhà xác tạm thời với quy mô nhỏ hơn cũng đang được triển khai tại 2 quận Hillingdo và Waltham Forest ở London. Người dân tại các quận này đều đã nhận được thông báo.

“Tôi muốn trấn an rằng sẽ không có bất kỳ rủi ro nào về sức khỏe đối với người dân sống trong khu vực. Chúng tôi hiểu rằng mọi người đều rất đau lòng trước sự ra đi của những người thân yêu. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo những nạn nhân của dịch bệnh được ra đi trong sự tôn trọng và trang nghiêm”, ông Clyde Loakes, một quan chức tại quận Waltham Forest, cho biết.

Anh hiện đang ở trong tuần thứ 2 sau lệnh phong tỏa toàn quốc. Đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 38.168 ca nhiễm Covid-19 với 3.605 người tử vong.

Nhà xác mới sẽ là nơi lưu giữ thi thể bệnh nhân Covid-19 trước khi được giao cho các nhà tang lễ (ảnh: NBC News)

Nhà xác mới sẽ là nơi lưu giữ thi thể bệnh nhân Covid-19 trước khi được giao cho các nhà tang lễ (ảnh: NBC News)

Trước đó, sân bay Birmingham nằm cạnh Trung tâm Triển lãm quốc gia tại thành phố Birmingham, Anh, đã được cải tạo thành nhà xác tạm trong dịch Covid-19 với sức chứa 1.500 thi thể.

Khi được hỏi về vấn đề có bao nhiêu nhà xác mới đang được dựng lên khắp nước Anh, người phát ngôn tại Văn phòng Nội các Anh đã từ chối trả lời.

“Chính phủ có những giải pháp cụ thể tại từng địa phương và khu vực để giải quyết vấn đề quá tải của các nhà tang lễ. Sự tôn trọng cần thiết đối với những nạn nhân trong dịch bệnh được bảo đảm và những nhân viên tang lễ cũng được làm việc trong môi trường an toàn”, phát ngôn viên của Văn phòng Nội các Anh cho biết.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh ngày quốc tang tưởng nhớ nạn nhân dịch Covid-19 ở Trung Quốc

Ngày 4.4, Trung Quốc đã cử hành lễ quốc tang tưởng nhớ hàng ngàn người dân nước này đã tử vong trong dịch Covid-19. Cờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – NBC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN