Biển Đông: TQ ra sức "quyến rũ" Philippines nhưng liệu có thành?

Sau cuộc chiến ngôn từ chưa từng có khi căng thẳng Biển Đông gia tăng, Trung Quốc đang ra sức “lấy lòng” Philippines nhằm khiến đảo quốc Đông Nam Á xa lánh Mỹ như trước đây, theo Asian Times.

Trung Quốc đang cố gắng xoa dịu Philippines về vấn đề Biển Đông, theo Asian Times (ảnh: NI)

Trung Quốc đang cố gắng xoa dịu Philippines về vấn đề Biển Đông, theo Asian Times (ảnh: NI)

Chỉ vài ngày sau khi Philippines kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết về Biển Đông của Tòa án Trọng tài, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp ở Manila nhằm xoa dịu tình hình.

“Chúng ta cần phải trân trọng mối quan hệ giữa hai nước”, ông Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm và cho rằng, Trung Quốc – Philippines sẽ cùng nhau “khắc phục tất cả những khác biệt”.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên tuyên bố, Bắc Kinh sẽ ưu tiên phân phối vắc xin ngừa Covid-19 cho Philippines ngay khi sản xuất xong. Ông Hoàng cũng cảnh báo việc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào vấn đề nội bộ của khu vực.

“Vắc xin Covid-19 do Trung Quốc phát triển có thể được đưa vào sử dụng trong nay mai. Chúng tôi sẽ ưu tiên cung cấp cho Philippines như một loại hàng hóa công cộng. Trung Quốc cũng cam kết sẽ hỗ trợ cho chương trình phục hồi kinh tế của Philippines.

Ông Hoàng cũng đổ lỗi cho Mỹ khuấy động căng thẳng và kích động đối đầu ở khu vực Biển Đông.

Tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông (ảnh: Reuters)

Tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông (ảnh: Reuters)

Đề cập tới những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông Hoàng khuyên Philippines nên “cảnh giác cao độ”.

“Chúng ta phải cảnh giác cao độ khi Mỹ là thế lực bên ngoài mà cũng tăng cường can thiệp vào Biển Đông. Mỹ đang làm méo mó sự thật và gieo rắc mối bất hòa giữa Trung Quốc và các nước cùng khu vực”, ông Hoàng phát biểu.

Trước đó, ông Pompeo tuyên bố Mỹ bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Tuy nhiên, theo Asia Times, những “lời đường mật” mà Trung Quốc dành cho Philippines lần này sẽ vô dụng vì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dường như đã hết kiên nhẫn với Trung Quốc.

Ông Rodrigo Duterte được cho là có lập trường thân Trung Quốc nhưng gần đây đã thay đổi quan điểm khi chứng kiến ngày càng nhiều hành động hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, Asia Times nhận định.

Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy dịch Covid-19 đã khiến lòng tin của người dân Philippines dành cho Bắc Kinh sụt giảm nghiêm trọng.

Đa số người Philippines được hỏi cho rằng, Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng sức khỏe do Covid-19 gây ra.

Nhiều quan chức ngoại giao và quốc phòng Philippines cũng cho thấy lập trường cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines – ông Delfin Lorenzana – có lập trường cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông (ảnh: Asian Times)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines – ông Delfin Lorenzana – có lập trường cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông (ảnh: Asian Times)

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsis đã nhiều lần viện dẫn phán quyết của Tòa án Trọng tài năm 2016, nhấn mạnh các yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn phi pháp.

Ông Teodoro Locsis tuyên bố Philippines đã thắng Trung Quốc qua phán quyết của Tòa án Trọng tài năm 2016 và không cần thương lượng với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng lên tiếng cho rằng, Manila cần phải chủ động hơn ở Biển Đông.

Ông Lorenzana thậm chí còn công khai ủng hộ cảnh báo của Mỹ đối với Trung Quốc ở Biển Đông và bày tỏ sự tin tưởng vào cam kết của Washington đối với các đồng minh. Ông Lorenzana cũng tuyên bố sẽ chống lại bất cứ vùng nhận diện phòng không (ADIZ) nào mà Trung Quốc lập ở Biển Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ tuyên bố tiếp tục tập trận tàu sân bay ở Biển Đông, thách thức TQ

Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện quân sự ở Biển Đông, tiếp tục đưa tàu sân bay tới tập trận và không ai có thể ngăn cản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Asian Times ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN