TQ: Thành phố hơn 6 triệu dân tuyên bố “tình trạng thời chiến", xét nghiệm gần 20 vạn người vì Covid-19

TQ: Thành phố hơn 6 triệu dân tuyên bố “tình trạng thời chiến", xét nghiệm gần 20 vạn người vì Covid-19

Từ ngày 24.7, tất cả các trường mẫu giáo ở Đại Liên – thành phố hơn 6 triệu dân – đều bắt buộc phải đóng cửa. Người dân muốn đi tàu điện ngầm phải trải qua xét nghiệm Covid-19.

Chính quyền Đại Liên tuyên bố sẽ xét nghiệm diện rộng, kiểm dịch tại các khu chợ, trung tâm mua sắm và kho hải sản đông lạnh toàn thành phố. Tất cả nhân viên, tiểu thương làm việc tại các địa điểm này đều phải làm xét nghiệm virus.

Các địa điểm công cộng, hàng quán tại những khu vực được đánh giá là có nguy cơ lây lan Covid-19 ở mức trung bình trở lên đều phải đóng cửa. Đối với các khu dân cư đang bị phong tỏa, chính quyền Đại Liên sẽ cử người đến tiếp tế thực phẩm mỗi ngày, không cần cử người đi chợ.

Xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Đại Liên (ảnh: China Daily)

Xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Đại Liên (ảnh: China Daily)

Kể từ khi phát hiện một người đàn ông 58 tuổi nhiễm Covid-19 hôm 22.7, 2 ngày sau đó, Đại Liên đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus mới và 15 trường hợp dương tính với Covid-19 không biểu hiện triệu chứng.

Việc phát hiện các ca nhiễm mới Covid-19 đã chấm dứt 111 ngày không ghi nhận bất cứ trường hợp nào dương tính với virus ở Đại Liên. Nguồn gốc của các ca nhiễm nói trên vẫn còn là bí ẩn.

Đại Liên tuyên bố sẽ xét nghiệm hơn 190.000 người trong thành phố. 18 chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc đã được cử tới Đại Liên, cho thấy tầm nghiêm trọng của vụ việc.

Zhao Lian – phó Giám đốc Ủy ban Y tế Đại Liên – cho biết, tất cả các trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng đều là đồng nghiệp của ca nhiễm đầu tiên trong nhà máy chế biến hải sản.

Ông Zhao cho biết thêm rằng, hiện nhà máy chế biến trên đã bị đóng cửa. Covid-19 cũng được phát hiện ở nhiều mẫu thực phẩm, trên bề mặt nhà xưởng, văn phòng, khu ký túc, nhà vệ sinh của cơ sở này.

Xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Đại Liên (ảnh: China Daily)

Xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Đại Liên (ảnh: China Daily)

Trong một diễn biến khác, hôm 22.7, thành phố Urumqi – thủ phủ của khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc – ghi nhận 18 ca nhiễm mới Covid-19 và 24 trường hợp dương tính với virus không biểu hiện triệu chứng.

Zhang Wei – Giám đốc Ủy ban Y tế Urumqi – cho biết, thành phố đã xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1,6 triệu người.

Tính đến ngày 22.7, Urumqi đã ghi nhận tổng cộng 82 ca nhiễm Covid-19, kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên vào ngày 15.7.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Gọi xúp từ nhà hàng giữa mùa Covid, kinh hãi khi phát hiện thứ bên trong

Một gia đình ở Vũ Hán đã phải vội vàng đi làm xét nghiệm Covid-19 sau khi phát hiện con dơi chết trong món xúp thịt heo còn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN