Bị tấn công dữ dội ở Syria, Iran dọa “xóa sổ Israel khỏi Trái đất”

Tư lệnh không quân Iran, chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh đưa ra thông điệp cứng rắn sau khi Israel bất ngờ tấn công dữ dội các mục tiêu Iran và Syria.

Bị tấn công dữ dội ở Syria, Iran dọa “xóa sổ Israel khỏi Trái đất” - 1

Tên lửa Iran khai hỏa trong một cuộc tập trận.

Theo RT, đợt không kích mới nhất của các chiến đấu cơ Israel đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, một tổ hợp phòng không Pantsir của Syria bị phá hủy. Đây được coi là vụ không kích ác liệt nhất của Israel ở Syria kể từ tháng 5 năm ngoái.

Đáp trả đợt không kích của Israel, tướng Iran tuyên bố: “Các thanh niên trong hàng ngũ không quân Isran đã sẵn sàng và rất nóng lòng muốn đối đầu với Israel và xóa sổ quốc gia này khỏi Trái đất”.

“Các thế hệ Iran tương lai đang học cách để một ngày kia hoàn thành lời hứa hủy diệt Israel”, chuẩn tướng Nasirzadeh tuyên bố.

Tướng Iran khẳng định quân đội nước này đang chuẩn bị cao độ để răn đe kẻ thù tấn công nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bảo vệ quyết định không kích các mục tiêu ở Syria, nói rằng đây là cách để Israel phòng vệ trước kẻ thù.

“Chúng tôi chiến đấu chống cả Iran và Syria trước những hành động gây hấn”, ông Netanyahu nói. “Chúng tôi sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào gây đe dọa đến Israel, dù ai là người đe dọa thì họ cũng phải chịu trách nhiệm”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt không kích của Israel chỉ khiến 4 binh sĩ Syria thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Không rõ con số thương vong bên phía Iran.

Israel tung ảnh kho vũ khí Iran ở Syria bị san phẳng sau đợt không kích

Các bức ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy không quân Israel đã phá hủy kho vũ khí Iran gần thủ đô Damascus sau đợt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN