Bí mật về gia tộc danh giá, uy quyền và giàu có nhất châu Á

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Gia tộc Ambani với đế chế doanh nghiệp trải dài trên nhiều lĩnh vực và người đứng đầu là ông Mukesh Ambani - tỷ phú giàu nhất châu Á.

Gia đình tỷ phú Ambani sống trong toà nhà trị giá 1 tỉ USD

Gia đình tỷ phú Ambani sống trong toà nhà trị giá 1 tỉ USD

Gia tộc Ambani có lẽ là cái tên không hề xa lạ tại khu vực châu Á nói riêng và rộng hơn là cả thế giới bởi đây là một gia đình có thể nhận định là danh gia vọng tộc với đế chế doanh nghiệp trải dài trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, người đứng đầu là ông Mukesh Ambani, đang là tỷ phú giàu nhất châu Á.

Tỷ phú với tham vọng lột xác hạ tầng Ấn Độ

Tỷ phú Mukesh Ambani sở hữu đế chế Reliance Industries Limited - công ty tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Mukesh, Chủ tịch, cổ đông lớn nhất của Reliance Industries Limited đang có khối lượng tài sản 42,7 tỉ USD.

Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Mukesh đã vượt Jack Ma, người sáng lập Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc, trở thành tỷ phú giàu nhất Á châu.

Tập đoàn Reliance Industries Limited do Mumkesh Ambani lãnh đạo kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, từ hóa dầu, công nghệ thông tin, dệt may, bán lẻ đến chế biến thực phẩm, đặc biệt có tham gia đầu tư vào nhiều công trình GTVT.

Không chỉ sở hữu khối tài sản khủng, ông Mumkesh Ambani cũng có nhiều công lớn với Ấn Độ như phát triển nhà máy lọc dầu tại Jamnagar trở thành một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất thế giới với tổng vốn đầu tư 24 tỷ USD; phát triển Reliance Infocomm thành một trong những mạng thông tin nhiều người đọc nhất toàn cầu.

Không dừng ở đó, tỉ phú giàu nhất châu Á đang ôm mộng thay đổi hoàn toàn bộ mặt của hạ tầng đô thị Ấn Độ với kế hoạch xây dựng một siêu thành phố ở ngoại ô Thủ đô Mumbai, phát triển theo hướng của Singapore như có sân bay, cảng, kết nối với biển.

Khi hoàn thành, thành phố này sẽ là nơi sinh sống làm việc của hơn nửa triệu người dân, hàng nghìn doanh nghiệp. Đại dự án được kỳ vọng thu hút tới 75 tỉ USD đầu tư trong 10 năm tới.

Dự án mới của Reliance được nhiều chuyên gia nhận định sẽ mở ra một chương mới cho Ấn Độ, bởi vì nó có thể làm thay đổi toàn bộ bức tranh hạ tầng đô thị của đất nước đông dân thứ 2 thế giới.

Sinh sống trong toà nhà trị giá 1 tỉ USD

Hiện tại, gia đình Ambani đang sinh sống tại Mumbai trong toà nhà chọc trời cao 27 tầng, sang trọng, với ước tính chi phí xây dựng 1 tỉ USD mang tên Antilia (một hòn đảo bí ẩn ở Đại Tây Dương).

Tòa nhà này bao gồm bể bơi, phòng sự kiện, một khu vườn trải rộng khắp 3 tầng, 6 tầng đỗ xe, 3 khu đỗ trực thăng và có thể trụ vững trước động đất 8 độ richter. Ước tính, đây là khối bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, chỉ sau Dinh thự của Điện Buckingham.

Lễ thành hôn đình đám của con trai ông Ambani vừa diễn ra tại chính toà nhà này, trong 3 ngày với sự tham gia của rất nhiều ngôi sao hạng A như nữ diễn viên Priyanka Chopra cùng nhiều lãnh đạo thế giới có tầm ảnh hưởng như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Thực chất, với nhà Ambani, các cuộc gặp gỡ cùng giới chức sắc, nhân vật có ảnh hưởng là chuyện thường nhật. Không chỉ dừng lại ở quan chức tại Ấn Độ như Thủ tướng Narenda Modi, gia đình Ambani còn có nhiều quan hệ, gặp gỡ trao đổi với các nhân vật cấp cao trên thế giới như Hoàng tử Anh Charles và Công nương xứ Cornwall Camilla, cựu Thủ tướng Anh David Cameron, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama… Gia đình này còn có quan hệ thân thiết với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từ hơn 20 năm nay.

Ai sẽ là người thừa kế?

Vị tỷ phú giàu nhất châu Á có 3 người con bao gồm một cặp sinh đôi trai - gái 28 tuổi là Isha và Akash Ambani và cậu con trai út Anant, 24 tuổi. Cả ba đều đẹp và giỏi giang, luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của toàn thế giới.

Với khối tài sản khổng lồ cùng tầm quan trọng của đế chế Reliance đối với Ấn Độ, việc ai trong ba người con của ông Mukesh sẽ được thừa kế tài sản đó được rất nhiều người quan tâm. Akash, cậu con trai trong cặp song sinh của ông Mukesh, vừa kết hôn, đang được giới truyền thông nhận định là có thể sẽ gánh vác đế chế của gia đình bởi Akash đang ngày càng được giao nhiều trọng trách.

Anh và chị gái song sinh Isha đều nằm trong ban giám đốc ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Akash đang làm việc trong lĩnh vực viễn thông của Reliance tại Mumbai ở vị trí Giám đốc Chiến lược.

Cũng giống như chị gái, Alash đều theo học các trường đại học danh tiếng, đã tốt nghiệp khoa kinh tế tại Đại học Brown, Mỹ. Cậu út Anant dù trẻ tuổi nhưng đã bắt đầu tham gia vào một số sự kiện và cuộc họp của công ty cha. Có một số thông tin cho rằng, Anant tham gia vào công ty Radhika Merchant nhưng người phát ngôn Reliance cho vẫn chưa khẳng định thông tin này.

Gia tộc Chu Vĩnh Khang giàu có đến mức nào?

Con cháu Chu Vĩnh Khang đã vơ vét nguồn lợi nhuận khổng lồ nhờ quyền lực và ảnh hưởng của ông ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN