Bệnh nhân chết, bệnh viện ngã ngửa phát hiện người cầm dao mổ là nhân viên bảo vệ

Sự kiện: Tin tức Pakistan

Một bệnh nhân 80 tuổi tử vong sau khi được một nhân viên bảo vệ đóng vai bác sĩ và làm phẫu thuật cho bệnh nhân này tại một bệnh viện ở Pakistan.

Bệnh viện Mayo ở thành phố Lahore, nơi xảy ra sự việc.

Bệnh viện Mayo ở thành phố Lahore, nơi xảy ra sự việc.

Theo Daily Mail, bệnh nhân Shameema Begum qua đời hôm 6.6, hai tuần sau khi trải qua ca phẫu thuật ở phần lưng tại bệnh viện Mayo, thành phố Lahore, Pakistan.

Muhammad Waheed Butt là người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân dù người này chỉ là nhân viên bảo vệ của bệnh viện.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Butt đã bị cảnh sát tạm giữ. Butt đã nhận tiền của người nhà bệnh nhân để làm phẫu thuật, với một nhân viên y tế khác hỗ trợ.

“Không phải lúc nào chúng tôi cũng biết tất cả các bác sĩ và y tá làm gì. Đây là một bệnh viện lớn”, một quan chức bệnh viện giải thích.

Theo cuộc điều tra của cảnh sát, nhân viên bảo vệ trên đã nhiều lần đóng vai bác sĩ, thậm chí đến nhà thăm bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh viện lại nói rằng nhân viên bảo vệ này đã bị sa thải cách đây 2 năm vì vòi tiền người nhà bệnh nhân.

Ở các bệnh viện công của Pakistan, chuyện người nhà bệnh nhân đưa tiền bồi dưỡng cho bác sĩ trước ca phẫu thuật là điều thường xuyên xảy ra.

Butt không chỉ nhận tiền của người nhà bệnh nhân mà còn hai lần đến thăm bệnh nhân để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Nhưng khi tình trạng của bệnh nhân xấu đi, gia đình đã đưa bệnh nhân quay trở lại bệnh viện. Đó là lúc mọi chuyện vỡ lở, Butt thực tế chỉ là nhân viên bảo vệ.

Thi thể nạn nhân hiện đang được bảo quản chờ kết quả giám định nguyên nhân cái chết. Hồi tháng 5, một người đàn ông cũng bị bắt vì đóng vai bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Lahore để vòi tiền tiền người nhà bệnh nhân trong khu phẫu thuật.

Năm 2016, một phụ nữ giả làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã thực hiện vô số các ca phẫu thuật trong 8 tháng cùng với các bác sĩ có trình độ tại một bệnh viện khác ở Lahore.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé trai 3 tuổi vẫn chưa biết đi, bác sĩ khám xong kêu gia đình báo cảnh sát bắt ngay bảo mẫu

Thấy con trai 3 tuổi vẫn chưa thể đi, gia đình đưa khám thì thấy vô cùng ân hận vì tin lầm người bảo mẫu vô tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN