Bất chấp cảnh báo của Nga, Mỹ vẫn chuyển tên lửa, vũ khí cho Ukraine

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Lầu Năm Góc vừa tiết lộ chi tiết lô vũ khí sát thương mới chuyển cho Kiev bao gồm hệ thống tên lửa chống tăng, súng đạn...

Theo hãng tin RT, ngày 11/12, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Trung tá Anton Semelroth cho biết Mỹ đã chuyển “gói hỗ trợ quân sự trị giá 60 triệu USD… bao gồm 30 tên lửa Javelin và bệ phóng, cùng 180 tên lửa” tới Ukraine. Trong đó, bệ phóng tên lửa đã được chuyển tới Ukraine hôm 23/10.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết trong năm 2021, Mỹ đã hỗ trợ Ukraine lượng trang thiết bị và vũ khí trị giá khoảng 450 triệu USD phục vụ cho các nhiệm vụ an ninh nằm trong cam kết của Washington nhằm tăng cường khả năng phòng thủ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Kiev.

Ảnh minh họa. Ảnh - Reuters

Ảnh minh họa. Ảnh - Reuters

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga tập trung lượng lớn bất thường binh sĩ gần biên giới với Ukraine, chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Mặt khác, Nga nhiều lần bày tỏ lo ngại và cảnh báo về việc Mỹ cùng các nước phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Trong đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ vô cùng quan ngại về việc quân đội Ukraine triển khai bệ phóng tên lửa Javelin của Mỹ và e rằng nó có thể dẫn tới cuộc tấn công mạnh mẽ tại khu vực giao tranh ở miền đông Ukraine.

Hồi tháng 11, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cũng cảnh báo việc Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ làm thui chột hy vọng hòa bình trong khu vực giao tranh ở miền đông Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Biden cảnh báo Tổng thống Putin ”trả giá đắt”

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11-12 cho biết ông đã cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẽ trả giá đắt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN