Báo Thụy Sĩ nêu 2 kịch bản Nga có thể phát động đợt tấn công mới ở Ukraine năm 2023

Một tờ báo Thụy Sĩ gần đây đưa ra dự đoán về kế hoạch quân sự của Nga trong năm mới 2023.

Binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine.

Binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine.

Báo Nga RT trích dẫn nguồn tin từ tờ Neue Zuercher Zeitung của Thụy Sĩ cho biết, Nga có thể phát động đợt tiến công mới vào đầu năm 2023. Viện dẫn nguồn tin nội bộ từ Bộ Quốc phòng Đức, tờ Neue Zuercher Zeitung nói mục tiêu của Nga có thể là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass hoặc toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Báo Thụy Sĩ cho biết, giới lãnh đạo Nga đã xác định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự trong suốt năm 2023 và thậm chí là 2024. Tờ Neue Zuercher Zeitung nêu hai kịch bản chiến lược mà quân đội Nga có thể hành động.

Trong kịch bản đầu tiên, Nga có thể tập trung kiểm soát vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Đợt tiến công quyết định của Nga có thể bắt đầu vào tháng 4/2023. Belarus cũng huy động quân đội tiến sát biên giới Ukraine ở phía bắc nhưng chỉ nhằm "tung hỏa mù", làm phân tán lực lượng phòng thủ Ukraine.

Nếu kế hoạch này thành công, Nga sẽ xây dựng tuyến phòng thủ chặt chẽ ở Donbass để ngăn Kiev phản công. Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó sẽ gửi tín hiệu thúc đẩy đàm phán hòa bình sẵn sàng chấm dứt xung đột để kết thúc cuộc chiến mà phương Tây hỗ trợ tích cực cho Ukraine.

Đối với kịch bản thứ hai khó khăn hơn và tham vọng hơn, Nga nhắm tới kiểm soát hoàn toàn Ukraine. Để làm điều này, lực lượng liên hợp Nga - Belarus tiến công Kiev, kết hợp quân chủ lực ở vùng Donbass đánh lên từ phía nam, tạo ra thế gọng kìm.

Đồng thời, lực lượng Nga cũng di chuyển theo tuyến đường biên giới Ukraine về phía tây, ngăn chặn mạng lưới tiếp tế cho Ukraine từ Ba Lan. Mục tiêu cuối cùng là kiểm soát vùng Transnistria thuộc Moldova ở tây nam Ukraine.

Tuy vậy, Nga sẽ cần một lượng lớn binh sĩ cho kế hoạch này, đồng nghĩa cần có thêm các cuộc động viên, tuyển quân. "Kịch bản này vì vậy khó xảy ra hơn do lý do chính trị", báo Thụy Sĩ viết.

Dù Nga có tính toán ra sao, chiến lược tập kích nhằm vào các cơ sở trọng yếu của Ukraine vẫn sẽ được thực hiện trong thời gian tới, nhằm làm suy giảm ý chí phản kháng của Ukraine và tạo thêm các làn sóng người di cư Ukraine sang châu Âu, tờ Neue Zuercher Zeitung trích dẫn thông tin từ tình báo Đức.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin tuyên bố “rắn” về hệ thống tên lửa Patriot Mỹ sắp gửi Ukraine

Trong một buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga, ông Putin đã có chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về hệ thống Patriot mà Mỹ công bố cung cấp cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN