Bão sức gió gần 200 km/giờ sắp đổ bộ, Trung Quốc phản ứng khẩn

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc đã đóng cảng, đường sắt và hủy các chuyến bay trước khi bão In-Fa đổ bộ, trong bối cảnh nhiều khu vực ở nước này đang khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Bão In-Fa sẽ đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong ngày 25.7.

Bão In-Fa sẽ đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong ngày 25.7.

Theo đài Al Jazeera của Qatar, bão In-Fa với sức gió lên tới 191km/giờ dự kiến sẽ đổ bộ vào Chiết Giang, tỉnh duyên hải miền đông Trung Quốc vào tối ngày 25.7.

Ở thời điểm hiện tại, bão In-Fa đang di chuyển theo hướng tây bắc cách xa khỏi đảo Đài Loan, sau khi gây sóng to và lũ lớn trên hòn đảo nhưng không có thiệt hại về người.

Các trường học, khu chợ và các hoạt động kinh doanh ở tỉnh Chiết Giang được yêu cầu tạm ngừng, theo Tân Hoa Xã. Nhà chức trách địa phương để ngỏ khả năng ngừng các hoạt động giao thông nếu diễn biến thời tiết xấu.

Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ ba với cơn bão và yêu cầu đóng cảng, đường sắt trong khu vực bão có thể đổ bộ. 100 chuyến tàu di chuyển qua khu vực đã bị hủy bỏ, theo cơ quan đường sắt quốc gia Trung Quốc.

Ngay trong ngày 24.7, chính quyền thành phố Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên và bảo tàng, cảnh báo người dân “tránh tụ tập đông người ngoài trời” và nên ở trong nhà.

Sân bay ở thành phố Hàng Châu, phía tây nam Thượng Hải, đã hủy 90% chuyến bay vào ngày 25.7 và dự kiến sẽ hủy nhiều chuyến bay hơn nữa vào 26.7, truyền thông địa phương đưa tin.

Tất cả các bến tàu container đã bị đóng cửa, bao gồm cảng Dương Sơn ở phía nam Thượng Hải. 150 tàu bao gồm cả tàu chở khách và tàu chở hàng đã được sơ tán khỏi khu vực.

Bão In-Fa đổ bộ vào Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền trung nước này, vừa hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử khiến ít nhất 58 người chết.

Truyền thông Trung Quốc cảnh báo bão In-Fa có thể gây mưa lớn cho các địa phương ở tỉnh Hà Nam.

Hàng năm, Trung Quốc đều hứng chịu mưa lũ nhưng trận mưa kỷ lục ở tỉnh Hà Nam đặt dấu hỏi về khả năng ứng phó của các thành phố Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng phổ biến do biến đổi khí hậu.

Tỉnh Hà Nam có nhiều sông, đập và hồ chứa được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước để quản lý dòng chảy của nước lũ và phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp. Nhưng sự phát triển nhanh chóng của đô thị đã làm hạn chế các hệ thống thoát nước hiện có.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Hãi hùng cảnh ô tô bị nước lũ cuốn phăng như lá trên phố ở Bỉ

Thị trấn Dinant, miền nam Bỉ, hôm 24/7 hứng chịu đợt lũ lụt nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ. Cơn dông kèm mưa lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN