Báo Mỹ: Quân đội Ukraine bắt đầu phản công

Quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công được đồn đoán từ lâu, Washington Post đưa tin.

Quân đội Ukraine được cho là đã bắt đầu phản công (ảnh: Reuters)

Quân đội Ukraine được cho là đã bắt đầu phản công (ảnh: Reuters)

Từ đêm ngày 7/6 (giờ Ukraine), nhiều đơn vị Ukraine đã tăng cường tấn công vào mặt trận phía Nam, đặc biệt là ở vùng Zaporizhia, Washington Post hôm 8/6 dẫn nguồn tin từ lực lượng Ukraine cho hay.

Giới chức thân Nga ở Zaporizhia hôm 8/6 cũng ghi nhận các đợt tấn công lớn của quân đội Ukraine.

Ông Vladimir Rogov – thành viên thuộc Hội đồng chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm – nói với RIA Novosti rằng, quân đội Ukraine tấn công vào Zaporizhia với “lực lượng tối đa”.

“Đối phương nỗ lực tấn công trong 3 – 4 ngày qua ở Zaporizhia”, ông Rogov nói.

“Đối phương triển khai lực lượng và thiết bị tối đa ở Zaporizhia. Quy mô lực lượng này là chưa từng thấy trước đây. Các đợt tấn công dữ dội của đối phương bị ngăn chặn, bao gồm cả tấn công từ pháo binh, chiến đấu cơ và xe tăng”, ông Rogov nói.

Theo ông Rogov, quân đội Ukraine hứng chịu “tổn thất nghiêm trọng” khi tấn công vào Zaporizhia.

“Mọi nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga đều thất bại. Họ buộc phải rút lui để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho đợt tấn công mới”, ông Rogov nói.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã giành được chỗ đứng ở khu định cư Rabotino (thuộc Zaporizhia), ông Rogov lưu ý.

“Ở đó đang diễn ra giao tranh liên tục. Quân đội Nga đang đánh bật đối phương”, ông Rogov nói thêm.

Theo ông Rogov, mục tiêu của quân đội Ukraine là tái kiểm soát thành phố Tokmak (vùng Zaporizhia) để tiến sát ra bờ Biển Azov. Nếu kế hoạch thành công, quân đội Ukraine có thể chia cắt hành lang trên bộ ở miền Nam Ukraine của lực lượng Nga.

Quân đội Nga đã bố trí tuyến phòng thủ dày đặc ở Zaporizhia (ảnh: CNN)

Quân đội Nga đã bố trí tuyến phòng thủ dày đặc ở Zaporizhia (ảnh: CNN)

Andrey Rudenko – phóng viên của kênh Rossiya 24 (Nga) – hôm 8/6 đưa tin, quân đội Ukraine mở cuộc tấn công lớn bằng xe tăng theo hướng Zaporizhia nhưng bị đẩy lùi.

“Nhiều lính Ukraine bị thương đang nằm trên chiến trường”, phóng viên Rudenko nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận thông tin trên. Hôm 8/6, ông Shoigu tuyên bố, quân đội Ukraine huy động 1.500 binh sĩ và 150 xe bọc thép tấn công theo hướng Zaporizhia nhưng thất bại.

Theo ông Shoigu, Ukraine mất khoảng 350 lính sau cuộc tấn công.

4 quân nhân Ukraine, bao gồm cả sĩ quan (giấu tên) tiết lộ với Washington Post rằng, quân đội Ukraine đã mở các đợt tấn công lớn theo hướng Zaporizhia.

Trên Telegram, một số blogger quân sự ở Nga cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine bắt đầu phản công.

“Đây là khởi đầu của cuộc phản công mà Ukraine tuyên bố từ rất lâu rồi”, một blogger Nga bình luận.

Kiev chưa có phản hồi về các thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 8/6 nhận định, tình hình xung đột ở Ukraine diễn biến “rất phức tạp”, “các cuộc giao tranh khốc liệt đang xảy ra”.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh vệ tinh hé lộ hậu quả thảm khốc từ vụ vỡ đập ở Kherson

Hình ảnh vệ tinh từ Maxar đã hé lộ mức độ thiệt hại ở Vùng Kherson sau khi đập Kakhovka bị phá hủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Washington Post, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN