Ông Trump lần đầu xuất hiện sau khi Quốc hội Mỹ xác nhận ông Biden chiến thắng

Hơn 24 giờ sau khi những người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới chính thức xuất hiện, trong video ngắn quay ở Nhà Trắng.

Trong video này, ông Trump thay đổi hoàn toàn thái độ, chỉ trích cuộc bạo loạn khiến 4 người chết và kêu gọi hàn gắn đất nước và chuyển giao có trật tự sang chính quyền mới, theo Daily Mail.

Video cũng là thông điệp đầu tiên được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Twitter kể từ sau 12 giờ đồng hồ bị mạng xã hội này chặn. Trong khi đó, Facebook tuyên bố vẫn sẽ cấm ông Trump đăng bình luận, ít nhất là đến khi Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.

Đoạn video dài gần 3 phút của ông Trump thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Trong video, ông Trump bảo vệ quan điểm của mình về gian lận bầu cử, nhưng gửi thông điệp hướng đến tương lai. “Chúng ta vừa trải qua một cuộc bầu cử căng thẳng và kịch tính, nhưng bây giờ là lúc cần phải điềm tĩnh”, ông Trump nói.

Ông Trump xuất hiện trong một đoạn video ngắn.

Ông Trump xuất hiện trong một đoạn video ngắn.

“Đây là thời khắc của sự hàn gắn và hòa giải”, ông Trump nói thêm. “Quốc hội Mỹ đã chứng nhận kết quả bầu cử và chính quyền mới sẽ tuyên thệ vào ngày 20.1. Sự tập trung của tôi bây giờ là đảm bảo chuyển giao quyền lực trật tự và suôn sẻ”.

"Chiến dịch của tôi quyết liệt theo đuổi mọi con đường hợp pháp để tranh chấp kết quả bầu cử. Mục tiêu duy nhất của tôi là đảm bảo tính toàn vẹn của phiếu bầu. Và khi làm như vậy, tôi đã đấu tranh để bảo vệ nền dân chủ của Mỹ”, ông Trump nói.

Ông Trump chỉ trích những người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội. “Coi đây là hành động vô pháp và gây hỗn loạn. Tôi ngay lập tức yêu cầu Vệ binh Quốc gia và lực lượng an ninh liên bang kiểm soát tình hình, trục xuất những kẻ xâm phạm”, ông Trump nói, trái ngược thông tin ban đầu, cho rằng ông Trump trì hoãn việc huy động Vệ binh Quốc gia và phải để Phó Tổng thống Mike Pence can thiệp.

“Nước Mỹ luôn là một quốc gia của luật pháp và trật tự”, ông Trump nói. “'Những người biểu tình xâm nhập vào tòa nhà Quốc hội đã làm xói mòn nền dân chủ Mỹ. Đối với những người tham gia vào các hành động bạo lực. Các bạn không hề đại diện cho nước Mỹ”.

Tuyên bố mới nhất của ông Trump được xem là hành động khép lại cuộc bầu cử đầy tranh cãi năm 2020. Ông Trump không có thêm bất cứ hành động thách thức kết quả bầu cử nào nữa và chỉ còn chờ ngày chuyển giao quyền lực cho ông Biden.

Tuyên bố này cũng mở ra khả năng ông Trump sẽ dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20.1.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà Trắng lên án bạo loạn, kêu gọi nước Mỹ đoàn kết dưới thời ông Biden

Lên án cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói chính quyền của Tổng thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN