Báo Hàn viết lũ sông Dương Tử khiến hải sản ở Hàn Quốc chết hàng loạt, báo TQ phản bác

Truyền thông Hàn Quốc gần đây “chú ý thái quá đến mưa lũ ở Trung Quốc” và thậm chí còn đưa tin rằng lũ lụt trên sông dương tử “đe dọa đến các loài hải sản và ngành công nghiệp đánh bắt hải sản” trên đảo Jeju, báo Trung Quốc cho biết.

Đảo Jeju được coi là viên ngọc quý của Hàn Quốc.

Đảo Jeju được coi là viên ngọc quý của Hàn Quốc.

Theo tờ thepaper.cn, truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ khi nhiều tờ báo Hàn Quốc phóng đại mối đe dọa do hiện tượng giảm nồng độ muối ở vùng cửa sông Dương Tử tại Thượng Hải, nơi tiếp giáp với biển Hoa Đông.

Mưa lũ lịch sử ghi nhận từ tháng 6 đã khiến mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua Trùng Khánh, đập Tam Hiệp, Vũ Hán và Thượng Hải dâng cao bất thường. Kết quả là nước sông đổ ra biển Hoa Đông cũng lớn bất thường so với mọi năm.

Tờ Hankyoreh của Hàn Quốc đưa tin, “đảo Jeju khẩn cấp ứng phó với hiện tượng giảm nồng độ muối do nước sông đổ ra biển từ Trung Quốc”.

Giới chức đảo Jeju đã thành lập “hội đồng ứng phó khẩn cấp trước việc nước sông Dương Tử diễn biến bất thường”. Hội đồng đánh giá tình hình vùng biển quanh đảo Jeju và đề ra các biện pháp ứng phó.

Mưa lớn ở Trung Quốc từ tháng 6 đã khiến lượng nước sông Dương Tử chảy ra biển tăng 44% so với mọi năm, đạt mức cao nhất kể từ năm 2003, theo thống kê của Viện Thủy sản và Đại dương tỉnh Jeju.

Khoảng cách từ Thượng Hải đên Seogwipo, Jeju là khoảng 530km.

Khoảng cách từ Thượng Hải đên Seogwipo, Jeju là khoảng 530km.

Lượng nước đổ ra biển ước tính lên tới 83.000 tấn/giây, cao hơn mức 66.700 tấn /giây ghi nhận vào năm 2016. Ở thời điểm đó, cá, tôm và các loài hải sản có vỏ khác chết hàng loạt do nồng độ muối sụt giảm mạnh quanh đảo Jeju, theo tờ Hankyoreh.

Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Bộ Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc (MOF), cho biết vùng nước biển chịu ảnh hưởng của lũ trên sông Dương Tử vẫn còn ở rất xa đảo Jeju, nên không có gì đáng lo ngại.

MOF ngày 23.8 xác nhận hiện tượng giảm nồng độ muối chỉ được ghi nhận ở vùng cửa sông Dương Tử tại Thượng Hải, kéo dài đến vùng biển cách đảo Jeju khoảng 250km. Trong một tháng qua, vùng nước biển bị ảnh hưởng chỉ mở rộng thêm 20km về phía đảo Jeju.

MOF dự báo hệ sinh thái biển quanh đảo Jeju sẽ không bị ảnh hưởng và tình trạng này sẽ chấm dứt khi mùa mưa ở Trung Quốc kết thúc vào tháng này.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Trận lũ số 5 trên sông Dương Tử khiến nhiều người chết, ông Tập ra chỉ đạo mới cho quân đội

Hôm 20.8, đập Tam Hiệp đã chứng kiến lưu lượng nước lũ từ sông Dương Tử đổ về lên đến 75.000 m3/giây – cao nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - thepaper.cn ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN