TQ: Cận cảnh cuộc sống của người dân ở nơi xảy ra vỡ đê trên sông Dương Tử

Hơn 9.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp trong đêm khi một đoạn đê trên sông Dương Tử ở huyện Phiên Dương, Giang Tây bất ngờ bị vỡ. Tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn người mắc kẹt cần được giải cứu.

Một em bé đang được cho ăn mỳ ăn liền ở nơi tránh trú khi xảy ra vỡ đê tại Phiên Dương, Giang Tây (ảnh: Xinhua)

Một em bé đang được cho ăn mỳ ăn liền ở nơi tránh trú khi xảy ra vỡ đê tại Phiên Dương, Giang Tây (ảnh: Xinhua)

Tân Hoa Xã ngày 10.7 đưa tin, khoảng 520 lính cứu hỏa đã được tỉnh Giang Tây điều động tới chi viện thêm cho huyện Phiên Dương để giải cứu người dân còn mắc kẹt trong nhà khi nước lũ ập tới.

Hơn 2.000 người tiếp tục được sơ tán và 1.159 người được giải cứu ở Phiên Dương, theo Tân Hoa Xã. Công tác hộ đê và cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được gấp rút tiến hành.

79 ô tô, 89 xuồng cứu hộ và 8.490 thiết bị cứu nạn trên nước cũng được tỉnh Giang Tây điều tới Phiên Dương.

Trước đó, Tân Hoa Xã cũng chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc chuẩn bị ứng phó với mưa lũ của chính quyền Phiên Dương. Sự cố vỡ đê khi mùa lũ mới bắt đầu trên sông Dương Tử được đánh giá là nghiêm trọng.

Chăn màn đã được chuẩn bị sẵn (ảnh: Xinhua)

Chăn màn đã được chuẩn bị sẵn (ảnh: Xinhua)

Nước uống được phát cho người dân (ảnh: Xinhua)

Nước uống được phát cho người dân (ảnh: Xinhua)

Ngày 9.7, 15 lính cứu hỏa được điều tới làng Guihu, huyện Phiên Dương đã phát hiện một cụ ông 84 tuổi đang mắc kẹt trên tầng 2 của một ngôi nhà. Tầng 1 của tất cả nhà dân ở làng Guihu đều đã ngập trong nước.

Tại làng Changfeng, đội cứu hộ phát hiện một người phụ nữ đang bế con trên một thuyền đánh cá nhỏ. Đội cứu hộ đã chuyển 2 mẹ con lên xuồng và đưa tới nơi tránh trú an toàn.

Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang rà soát từng ngôi nhà để xem còn ai đang bị mắc kẹt hay không, những máy xúc được điều tới cũng gấp rút đào đất, đá, lấp đầy các bao tải để hộ đê.

“Không dễ để có một miếng cơm nóng trong thời điểm này”, một người dân chia sẻ (ảnh: Xinhua)

“Không dễ để có một miếng cơm nóng trong thời điểm này”, một người dân chia sẻ (ảnh: Xinhua)

Trường tiểu học được chuyển làm nơi tránh trú an toàn (ảnh: Xinhua)

Trường tiểu học được chuyển làm nơi tránh trú an toàn (ảnh: Xinhua)

Huang Guirong, 66 tuổi – một người dân ở huyện Phiên Dương – cho biết, ông sống hết nửa đời người rồi mà chưa từng thấy trận lũ nào lớn như năm nay.

“Trời mưa nước tuôn xối xả, rồi bất ngờ nước lũ tràn tới khiến nhiều người không kịp trở tay”, ông Huang kể lại.

Kể từ này 6.7, tỉnh Giang Tây đã hứng chịu nhiều đợt mưa lớn liên tục khiến hơn 2,53 triệu người bị ảnh hưởng.

Nhiều dân làng ở Phiên Dương có kinh nghiệm ứng phó với mưa lũ đã chuyển đồ đạc lên các tầng cao từ trước đó. Tuy nhiên, do vỡ đê, nước tràn về quá nhanh khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Những thùng mỳ ăn liền được cấp cho người dân (ảnh: Xinhua)

Những thùng mỳ ăn liền được cấp cho người dân (ảnh: Xinhua)

Đồng ruộng chìm trong biển nước do vỡ đê (ảnh: Xinhua)

Đồng ruộng chìm trong biển nước do vỡ đê (ảnh: Xinhua)

Hơn 500 dân làng Guihu đã được đưa tới tránh trú ở một trường tiểu học tại Phiên Dương. Bàn ghế trong trường được chuyển ra ngoài từ nước, mỳ ăn liền, nước, chiếu, màn… được chuẩn bị đầy đủ.

“Không dễ để có một miếng cơm nóng mà ăn vào thời điểm này”, Huang Shengxiang, 58 tuổi – một người dân ở Phiên Dương – chia sẻ.

Lính cứu hỏa giải cứu một cụ bà khỏi nhà (ảnh: Xinhua)

Lính cứu hỏa giải cứu một cụ bà khỏi nhà (ảnh: Xinhua)

Nhiều người vẫn mắc kẹt trong cơn lũ bất ngờ (ảnh: Xinhua)

Nhiều người vẫn mắc kẹt trong cơn lũ bất ngờ (ảnh: Xinhua)

Máy xúc dọn bùn đất trên phố ở Phiên Dương (ảnh: Xinhua)

Máy xúc dọn bùn đất trên phố ở Phiên Dương (ảnh: Xinhua)

Công tác hộ đê đang được gấp rút thực hiện (ảnh: Xinhua)

Công tác hộ đê đang được gấp rút thực hiện (ảnh: Xinhua)

Ông Huang Shengxiang cũng bày tỏ lo lắng khi lũ kéo về đúng lúc đang chuẩn bị thu hoạch lúa.

“Hàng trăm mẫu lúa đã bị ngập cả rồi. Nhà tôi trồng dưa hấu trong nhà kính. Mới ăn được 2 quả dưa thì lũ đã tràn về”, ông Huang kể lại.

“Thời tiết diễn biến rất thất thường. Chúng tôi hy vọng nước lũ sẽ rút mau nhưng cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chúng tôi sẽ không để cho bất cứ người dân nào bị ảnh hưởng trong khi di dời do mưa lũ”, một quan chức Phiên Dương cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ nguyên nhân gây vỡ đê trên sông Dương Tử khiến 9.000 người tháo chạy gấp trong đêm

Ngày 9.7, Tân Hoa Xã đưa tin đoạn đê dài khoảng 50 mét trên sông Dương Tử ở huyện Phiên Dương, Giang Tây bất ngờ bị vỡ,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Tân Hoa Xã ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN