Báo Ả Rập Xê Út bất ngờ, truyền thông khắp châu Á hết lời ca ngợi U23 Việt Nam

Sự kiện: U23 Việt Nam

Dù thất bại trước U23 Ả Rập Xê Út nhưng màn thể hiện của U23 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông khắp châu Á.

Chạm trán với một đối thủ vượt trội hơn về mọi mặt ở vòng tứ kết là U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam đã nhận thất bại 0-2 và phải nói lời chia tay với VCK U23 châu Á 2022.

Tuy nhiên, thực tế các học trò của HLV Gong Oh-kyun đã gây ấn tượng với thế trận đôi công ngang ngửa với đội bóng Tây Á trước khi bị dẫn bàn. Thậm chí, nếu Minh Bình không bị xà ngang từ chối, U23 Việt Nam mới là đội có bàn mở tỷ số trận đấu.

Màn thể hiện của U23 Việt Nam đã khiến truyền thông Ả Rập Xê Út phải ngạc nhiên.

"U23 Việt Nam chủ động tấn công ngay từ những phút đầu và suýt chút nữa đã ghi bàn nếu không có sự can thiệp của các hậu vệ và thủ môn Nawaf Al Aqidi", tờ Koora bày tỏ sự bất ngờ.

Tờ báo này nhận định U23 Ả Rập Xê Út đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng và tìm khoảng trống nhưng lại vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của U23 Việt Nam. Ngay cả khi bị dẫn trước 1-0, U23 Việt Nam vẫn không náo núng và hóa giải mọi nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng của thầy trò HLV Al-Shehri.

Tờ Mercatoday ũng thừa nhận U23 Ả Rập Xê Út gặp khó sau khi đối diện với những phút giây bùng nổ của U23 Việt Nam trong hiệp 1. Trong đó, họ ấn tượng với cú sút rất căng của Minh Bình. Họ cho rằng U23 Ả Rập Xê Út không quá xuất sắc nhưng thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn trong trận đấu này.

Trong khi đó, tờ Akhbaar24 ấn tượng với thành tích giữ sạch lưới trong cả 4 trận đấu của U23 Ả Rập Xê Út ở giải U23 châu Á. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận: "U23 Ả Rập Xê Út đã có được chiến thắng quý giá sau chiến thắng trước đối thủ khó khăn là U23 Việt Nam".

U23 Ả Rập Xê Út đã có trận đấu khó khăn với U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

U23 Ả Rập Xê Út đã có trận đấu khó khăn với U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

U23 Việt Nam thực sự đã có khởi đầu rất tốt trước đương kim á quân U23 Ả Rập Xê Út. Bàn thua đầu tiên chỉ xảy đến sau một thoáng mất tập trung của Những chiến binh sao vàng, trong tình huống mà một cầu thủ áo xanh bị đau.

Đó cũng chính là bước ngoặt của trận đấu khi U23 Việt Nam phải dồn lên tấn công và để lộ ra nhiều hơn những khoảng trống cho U23 Ả Rập Xê Út khai thác. Trong một pha phản công nhanh phút 65, Firas Al-Brikan đánh đầu tung lưới Quan Văn Chuẩn, ấn định thắng lợi 2-0 cho U23 Ả Rập Xê Út.

Dù thua trận nhưng màn thể hiện của U23 Việt Nam rất đáng khen và nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông châu Á.

Hãng tin Sohu của Trung Quốc đăng bài viết có tiêu đề: "Giấc mộng vô địch của U23 Việt Nam tan biến, nhưng sức mạnh của họ vẫn vượt xa U23 Trung Quốc".

Bài viết của Sohu ca ngợi cả chặng đường mà U23 Việt Nam đã trải qua tại VCK U23 châu Á 2022: "Phong độ của U23 Việt Nam trong thời gian qua khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Thành tích của họ ở giải U23 châu Á năm nay là rất nổi bật. Ở vòng bảng, họ đã xuất sắc đi tiếp dù được xếp chung với U23 Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Ở ba trận vòng bảng, họ thi đấu cực kỳ thuyết phục và đến tứ kết, họ cũng tạo được ấn tượng dù phải đối đầu U23 Ả Rập Xê Út".

Sohu cho rằng U23 Ả Rập Xê Út đến từ một cường quốc ở châu Á và sức mạnh tất nhiên hơn hẳn U23 Việt Nam. Kết quả trận đấu phần nào phản ánh điều này. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt, tạo được những cơ hội về phía U23 Ả Rập Xê Út, đặc biệt là cú sút xa đưa bóng dội xà ngang U23 Ả Rập Xê Út của Minh Bình.

"Để thua U23 Ả Rập Xê Út chung cuộc 0-2, giấc mơ vô địch của U23 Việt Nam tan biến. U23 Việt Nam đã không thể tiến xa hơn nhưng phải thừa nhận rằng màn trình diễn của họ thực sự ấn tượng", bài viết đánh giá.

Sohu cũng đưa ra sự so sánh giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc, rằng đội bóng xứ tỷ dân từng tham dự một số kỳ U23 châu Á trước đây nhưng không thể vượt qua vòng bảng và những điều U23 Việt Nam làm được quả thức khiến U23 Trung Quốc "phải cảm thấy chạnh lòng".

Truyền thông Hàn Quốc cũng giành sự quan tâm cho U23 Việt Nam. Tờ OSEN ca ngời màn trình diễn của thầy trò HLV Gong Oh-kyun với bài viết có tiêu đề: "Thua U23 Ả Rập Xê Út 0-2, HLV Gong Oh-kyun vẫn xứng đáng nhận tràng pháo tay".

Theo đó, tờ OSEN cho rằng dù không thể tiến thêm tại VCK U23 châu Á nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam vẫn là hết sức khả quan trong lần đầu tiên họ thi đấu quốc tế dưới triều đại của HLV Gong.

"Dưới sự chèo lái của ông Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tạo dấu ấn ở những giải đấu quốc tế trong thời gian tới", OSEN nhận định.

Không chỉ giới truyền thông mà người hâm mộ từ khắp nơi cũng đã dành lời động viên đến U23 Việt Nam.

"U23 Việt Nam đã chơi rất tốt nhưng Ả Rập Xê Út ở một đẳng cấp khác. Làm tốt lắm U23 Việt Nam", bình luận từ một CĐV Malaysia.

Một CĐV người Thái Lan có ca ngợi: "U23 Việt Nam là niềm tự hào của khu vực Đông Nam Á. Người hâm mộ trong khu vực luôn tự hào về các bạn".

Từ Iraq, một CĐV chia sẻ: "Tôi rất buồn với thất bại của các bạn. Tôi từng hy vọng đội U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận tứ kết. Thẻ đỏ của thủ môn Quan Văn Chuẩn ảnh hưởng rất lớn đến U23 Việt Nam. Chúc các bạn may mắn ở các giải đấu sắp tới, lời chào từ đất nước Iraq".

Cùng quan điểm với CĐV người Iraq nói trên, một fan từ Bangladesh nói: "Đừng buồn các cầu thủ U23 Việt Nam. Chúc các bạn may mắn ở các kỳ giải sau. Tôi luôn dành sự ủng hộ cho các bạn từ Bangladesh".

Nhìn chung, dưới góc nhìn của giới chuyên môn và người hâm mộ từ khắp châu Á, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải sau những gì mà thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã thể hiện.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ về nước vào ngày 13/6 (với nhóm ở TPHCM) và 14/6 (với nhóm ở Hà Nội).

Lịch thi đấu vòng knockout U23 châu Á 2022.

Lịch thi đấu vòng knockout U23 châu Á 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

U23 Thái Lan ”thua đau” U23 Việt Nam: Dân mạng Thái tranh cãi thiệt hơn

Chứng kiến màn trình diễn của U23 Thái Lan trước đội chủ nhà U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31, dân mạng Thái Lan có 2 luồng ý kiến trái chiều về thất bại của thầy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Vũ (T/h) ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN