U23 Thái Lan "thua đau" U23 Việt Nam: Dân mạng Thái tranh cãi thiệt hơn

Chứng kiến màn trình diễn của U23 Thái Lan trước đội chủ nhà U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31, dân mạng Thái Lan có 2 luồng ý kiến trái chiều về thất bại của thầy trò HLV Mano Polking.

Dưới bài đăng của tờ Siam Sport, nhiều cư dân mạng Thái Lan đã có nhiều bình luận về thất bại của U23 Thái Lan trước chủ nhà U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Siam Sport

Dưới bài đăng của tờ Siam Sport, nhiều cư dân mạng Thái Lan đã có nhiều bình luận về thất bại của U23 Thái Lan trước chủ nhà U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Siam Sport

Tối 22/5, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan bước vào trận "thư hùng" trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. 

Sau hơn 80 phút hai đội thi đấu giằng co, bàn thắng quý như vàng của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 83 đã làm "bùng nổ" sân vận động Mỹ Đình và làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam

U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 1-0, bảo vệ thành công chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games và khiến người Thái "ôm hận" vì không thể có lần thứ 16 vô địch bóng đá nam tại đấu trường SEA Games. 

Sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, dân mạng Thái Lan có 2 luồng ý kiến trái chiều, tranh cãi về màn trình diễn của thầy trò HLV Mano Polking. 

Không ít người chê bai U23 Thái Lan. Dưới bài đăng trên Facebook của tờ Siam Sports (Thái Lan) về kết quả trận đấu, Supakorn Sirasakulkarn - một cư dân mạng Thái Lan sống ở tỉnh Lampang - bình luận: "Các cầu thủ chơi quá tệ. Các bạn xứng đáng thua trận". 

"Không cần phải nói thêm cho đau lòng. Trận chung kết mà không dám chơi tấn công quyết liệt, không dám bắn phá khung thành và không chiếm lĩnh nổi thế trận. Điều gì đang xảy ra với cầu thủ và ban huấn luyện vậy?", Manas Chaamsa Noi - một người dùng Facebook - viết. 

Nattapong Suphapit, một cư dân mạng Thái Lan khác, đồng tình với tài khoản Manas Chaamsa Noi: "U23 Thái Lan xứng đáng thua. Các cầu thủ không thể lấn át đối phương, cũng chẳng chiếm được thế trận". 

Một số cư dân mạng Thái Lan thừa nhận thầy trò HLV Park Hang-seo xứng đáng giành chiến thắng.

Aoi Anuphong Phonsawat, một cư dân mạng sống tại Bangkok, bình luận trên mạng xã hội: "Các bạn xứng đáng giành chiến thắng, chúc mừng Việt Nam".

"U23 Việt Nam đã có trận đấu chơi đẹp với U23 Thái Lan. Xin chúc mừng. Hãy luôn thi đấu bằng cái đầu lạnh", tài khoản Facebook Srang phanakanea viết dưới bài đăng của Siam Sport. 

Người dùng Facebook Tong Pastarpol, sống ở Bangkok, bình luận: "Một trận đấu fairplay và không có quá nhiều lỗi từ cầu thủ đến trọng tài. Chúc mừng Việt Nam". 

Nhiều cư dân mạng Thái Lan vẫn ủng hộ đội nhà và nêu ra một số lý do mà họ cho là khiến U23 Thái Lan gặp bất lợi hơn so với U23 Việt Nam.

Tài khoản Chaiyaphon Boonlert viết trên Facebook: "Không cần phải hối tiếc! Các bạn đã chiến đấu hết mình vì tập thể. Hãy tiếp tục cố gắng, xin cảm ơn". 

Tài khoản Nak-rop Kanchanalak viết: "Chúng ta nên tiếp tục đầu tư vào bóng đá trẻ, tìm những gương mặt mới. Và Thái Lan nên tập trung hơn tới các giải châu Á. Tôi không tiếc khi thua trận này. Việt Nam sắc nét hơn. Họ xứng đáng vô địch".

"Dường như Việt Nam đang mạnh lên. Về bàn thua, các bạn đừng trách thủ môn. Pha dứt điểm khó như vậy thì có là thủ thành đẳng cấp thế giới cũng khó cứu thua", Sakdarin Sayutee, một cư dân mạng, nhắc về bàn thua của U23 Thái Lan.

Patiwat Fuktong Naja, một fan bóng đá Thái Lan sống tại tỉnh Nakhon Ratchasima, viết: "Trận thua này không có gì phải hối tiếc. U23 Việt Nam có thời gian hàng tháng để chuẩn bị cho SEA Games lần này, trong khi chúng ta tập hợp các cầu thủ chỉ 1 tuần trước khi thi đấu. Các cầu thủ của chúng ta thể hiện được như vậy là rất tốt. Tôi nghĩ đây là bài học cho HLV Polking khi gặp các đối thủ phòng ngự chặt chẽ. Hãy gạt trận thua này để hướng đến vòng chung kết U23 châu Á".

Người dùng Facebook Parin Baipimai, sống ở tỉnh Chonburi, ủng hộ nhận định của Patiwat: "Các bạn có biết chúng ta và họ tập trung đội hình trong bao lâu không? Con số chênh lệch nhau khá lớn đấy. Họ có gần nửa năm, còn chúng ta có 1 tuần". 

"Các cầu thủ đã cố gắng hết sức mình. Họ không tập luyện cùng nhau nhiều trước khi bắt đầu SEA Games 31. Nhưng ít nhất, chúng ta cũng được xem các cầu thủ trẻ thể hiện ở những trận cầu lớn. Giành được huy chương vàng ở giải đấu Đông Nam Á là tốt nhưng việc rèn giũa các cầu thủ trẻ để họ vươn tầm châu Á cũng quan trọng không kém. 

Trận thua trước U23 Việt Nam hôm 22/5 khiến Thái Lan không thể nối dài kỷ lục 16 lần vô địch môn bóng đá nam SEA Games. Trước đó một ngày, đội tuyển nữ Thái Lan cũng thất thủ 0-1 trước thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31.

Nguồn: [Link nguồn]

Dân mạng Thái Lan nói gì sau khi U23 Việt Nam thắng nghẹt thở U23 Malaysia

Một số cư dân mạng Thái Lan bày tỏ sự ấn tượng với "người hùng" Tiến Linh, trong khi một số người khác lại dự đoán kết quả và nhận định về trận chung kết giữa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN