Bắc Kinh: 36 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, phát hiện điều bất thường

Ngày 14.6, Bắc Kinh ghi nhận thêm 36 ca nhiễm mới Covid-19 chỉ sau 24 giờ. Không chỉ Bắc Kinh trong tình trạng báo động, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc cũng ra thông báo yêu cầu xét nghiệm tất cả những người từng lui tới chợ Tân Phát Địa.

Ủy ban Y tế Bắc Kinh hôm Chủ Nhật cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm 36 ca nhiễm Covid-19 mới. Đây là mức tăng kỷ lục số ca nhiễm mới sau gần 2 tháng Bắc Kinh không ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm virus nào.

Trong số 36 ca nhiễm mới Covid-19 ở Bắc Kinh, chỉ có 1 trường hợp duy nhất không biểu hiện triệu chứng. Tất cả các trường hợp này đều có liên quan tới chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh.

Tân Phát Địa là một trong những khu chợ lớn nhất ở Bắc Kinh. Đây là chợ đầu mối, cung cấp thực phẩm cho khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc.

Covid-19 cũng được phát hiện trên thớt của một tiểu thương bán cá hồi nhập khẩu trong chợ Tân Phát Địa. Trước đó, 45 người dương tính với Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng cũng được phát hiện ở chợ này.

“Bắc Kinh đang trong thử thách quan trọng của cuộc chiến chống Covid-19. Nếu không được xử lý tốt, ổ dịch trong chợ Tân Phát Địa có thể gây ra đợt bùng phát dịch bệnh lần 2”, Zeng Guang – chuyên gia dịch tễ thuộc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc – nhận định.

“Phần lớn dân số ở Bắc Kinh không có kháng thể đối với Covid-19 và rất dễ nhiễm virus. May mắn là chúng ta đã phát hiện sớm ổ dịch. Đây là thử thách lớn nhất trong phòng chống dịch bệnh kể từ khi Trung Quốc kiểm soát thành công dịch Covid-19”, ông Zeng nhận xét.

Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh hiện đã bị phong tỏa (ảnh: Xinhua)

Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh hiện đã bị phong tỏa (ảnh: Xinhua)

Ông Zeng tiết lộ rằng, kết quả kiểm tra cho thấy, chủng virus mới ở Bắc Kinh khác biệt hoàn toàn so với nhiều chủng SAR-CoV-2 từng lây lan rộng rãi ở Trung Quốc.

Chen Xi – chuyên gia y tế tại Đại học Yale – cũng đề nghị so sánh trình tự gene của chủng SAR-CoV-2 ở Bắc Kinh với virus ở các quốc gia khác.

Ông Chen cho rằng, chủng SAR-CoV-2 ở Bắc Kinh rất có thể tới từ một quốc gia xuất khẩu cá hồi.

Trung Quốc nhập khẩu khoảng 80.000 tấn cá hồi mỗi năm, chủ yếu đến từ Chile, Úc, Canada. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Covid-19 có thể lây nhiễm cho người thông qua cá hồi.

Pang Xinghuo, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Bắc Kinh, cho biết, khả năng xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm virus ở thành phố là không thể loại trừ.

Nguồn: [Link nguồn]

Số người dương tính với Covid-19 tăng vọt lên 46, Bắc Kinh phong tỏa nhiều khu vực

Hôm 13.6, Bắc Kinh phát hiện 46 người dương tính với Covid-19. Hầu hết những trường hợp này đều có liên quan tới một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN