Tù nhân Trung Quốc lo sợ trước những cái chết trong nhà tù "khét tiếng" nhất Philippines

Tù nhân Trung Quốc trong nhà tù được mệnh danh là “khét tiếng” nhất Philippines đang sợ có thể chết bất cứ lúc nào sau khi nhiều phạm nhân khác tử vong một cách bí ẩn, nghi do Covid-19, theo SCMP.

Ở khu 14 của nhà tù New Bilibid (Philippines), ít nhất 5 phạm nhân Trung Quốc đã chết vào tháng trước. New Bilibid là nhà tù “khét tiếng” nhất Philippines, chuyên giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

Nhiều tù nhân người Trung Quốc ở New Bilibid đang lo họ có thể là những người tử vong tiếp theo. Tình trạng chật chội, mất vệ sinh và số lượng phạm nhân bị nhồi nhét quá đông tại New Bilibid khiến nguy cơ bùng phát Covid-19 cao hơn bao giờ hết.

“Tôi đang rất sợ. Có thể tôi là người tiếp theo sẽ chết. Ở đây không an toàn chút nào”, một tù nhân nói.

Tuần trước, chính phủ Philippines thông báo có khoảng 222 tù nhân ở nước này nhiễm Covid-19, trong đó có 10 người tử vong, 31 người khác đã hồi phục.

140 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện tại nhà tù New Bilibid. Tuy nhiên, số lượng tù nhân nhiễm virus thực tế có thể cao hơn.

Tù nhân trong nhà tù New Bilibid (ảnh: SCMP)

Tù nhân trong nhà tù New Bilibid (ảnh: SCMP)

Nhiều tổ chức xã hội ở Philippines cho biết, ban quản lý New Bilibid không quan tâm đến việc xác định nguyên nhân tử vong của những tù nhân chết mới đây.

Các tổ chức xã hội đang kêu gọi chính phủ Philippines giải quyết tình trạng quá tải và cải thiện môi trường sống cho phạm nhân trong các nhà tù.

New Bilibid được thiết kế để giam giữ 6.400 người, nhưng hiện tại có khoảng 28.000 phạm nhân trong nhà tù này.

Đầu tuần này, hãng tin ABS-CBN cho rằng, khoảng 136 tù nhân đã chết ở New Bilibid vào tháng trước. Nguyên nhân cái chết không được xác định.

Theo số liệu công bố chính thức của New Bilibid, 62 tù nhân chết vào tháng 4, nhưng cũng không rõ nguyên nhân.

Gabriel Chaclag – phát ngôn viên Cục cải huấn Philippines – thừa nhận, nhiều tù nhân chết không rõ nguyên nhân ở New Bilibid. Tuy nhiên, các xét nghiệm Covid-19 sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Ban quản lý New Bilibid phải mất tới 10 ngày để kết luận 5 tù nhân Trung Quốc… nghi nhiễm Covid-19.

5 tù nhân này sau đó được đưa tới khu cách ly và tử vong.

Sự chật chội, mất vệ sinh trong các nhà tù tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát Covid-19 (ảnh: SCMP)

Sự chật chội, mất vệ sinh trong các nhà tù tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát Covid-19 (ảnh: SCMP)

Ban quản lý nhà tù phân trần rằng, 5 phạm nhân chết vì gặp vấn đề về tim chứ không phải do Covid-19. Người nhà các phạm nhân hiện chưa được nhận xác.

Bạn tù của một trong số 5 phạm nhân Trung Quốc vừa tử vong cho biết, anh ta thấy bạn mình vẫn tập thể dục thường xuyên, khỏe mạnh, không có dấu hiệu mắc bệnh tim.

“Cái chết của anh ta khiến tôi thực sự sốc”, bạn của phạm nhân mới chết nói và thắc mắc rằng không hiểu vì sao ban quản lý New Bilibid tốn quá nhiều thời gian chỉ để kết luận việc người tù nghi nhiễm virus.

Tòa án Tối cao Philippines vừa ra lệnh thả gần 10.000 tù nhân nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Đầu tháng 6, vợ của một tù nhân ở Philippines chỉ được biết chồng mình đã chết, sau khi tới Cục cải huấn để hỏi thông tin về anh ta.

Nguồn: [Link nguồn]

Vị Tổng thống phạt ”phũ” tù nhân ở El Salvador đang lãnh đạo chống Covid-19 ra sao?

Tổng thống của El Salvador là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất khu vực Mỹ Latinh. Trong năm thứ 2 nắm quyền,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN