Ba Lan tính xây hàng rào điện tại biên giới với Nga

Ba Lan cho biết việc dựng hàng rào điện dọc biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga nhằm hỗ trợ bộ đội biên phòng kiểm soát tình hình trên biên giới thường xuyên hơn.

Hôm 5-2, Ba Lan thông báo nước này sẽ bắt đầu dựng hàng rào điện dọc biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga vào tháng 3 tới, hãng tin Sputnik đưa tin.

Ba Lan tính xây hàng rào điện tại biên giới với Nga vào tháng 3-2023. Ảnh: Michal Kosc/AP

Ba Lan tính xây hàng rào điện tại biên giới với Nga vào tháng 3-2023. Ảnh: Michal Kosc/AP

Quân đội Ba Lan hiện đang xây dựng một hàng rào thép ở biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad. Tuy nhiên vào cuối tháng 12-2022, chính quyền Ba Lan đã đã ký hợp đồng trị giá 84 triệu USD để xây dựng hàng rào điện ở biên giới Ba Lan và Nga.

“Công việc xây dựng hàng rào điện ở biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad sẽ bắt đầu vào tháng 3. Hệ thống điện gần khu vực Kaliningrad sẽ chạy dọc theo khu vực biên giới trên đất liền dài 200 km” - người phát ngôn Lực lượng Biên phòng Ba Lan Anna Michalska cho hay.

Theo bà Michalska, hệ thống hàng rào điện mới trên sẽ được trang bị hệ thống cảm biến và máy ảnh nhằm hỗ trợ bộ đội biên phòng kiểm soát tình hình trên biên giới thường xuyên hơn, bất kể điều kiện thời tiết.

Hiện Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Vào năm ngoái, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra, giới chức Ba Lan đã tuyên bố nước này bắt đầu dựng hàng rào ở biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga như một biện pháp tăng cường an ninh biên giới để ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư, tương tự cuộc khủng hoảng nhân đạo đã xảy ra ở biên giới với Belarus vào năm 2021.

Ba Lan đã xây dựng một hàng rào thép cao 5,5 m, được trang bị cảm biến chuyển động và máy ảnh, dài khoảng 187 km ở biên giới với Belarus nhằm ngăn hàng nghìn người di cư châu Phi và Trung Đông cố gắng vượt qua biên giới giữa Ba Lan và Belarus.

Nguồn: [Link nguồn]

Ba Lan nêu điều kiện chuyển giao F-16 cho Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 30/1 rằng Warsaw sẽ chỉ chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine như một phần trong nỗ lực phối hợp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĨNH KHANG ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN