Ba Lan bất ngờ tuyên bố ngừng đòi Đức bồi thường chiến tranh

Ba lan đã từ bỏ nỗ lực đòi Đức bồi thường hơn một nghìn tỷ USD cho những tổn thất trong Thế chiến 2, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói hôm 15/2.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski gặp người đồng cấp Đức Annalena Baerbock.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski gặp người đồng cấp Đức Annalena Baerbock.

Theo RT, chính phủ mới của Ba Lan do Thủ tướng Donald Tusk lãnh đạo đã đưa ra quan điểm khác biệt với chính phủ tiền nhiệm trong vấn đề bồi thường chiến tranh.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski hôm 15/2 nói Ba Lan đã nỗ lực suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng "việc đòi tiền bồi thường là không khả thi" và vấn đề này đã khép lại.

"Đức thừa nhận rằng họ mắc nợ Ba Lan về mặt đạo đức. Đây là điều mà chúng tôi muốn nói, rằng cần khiến Đức cảm thấy cần phải làm gì đó để khắc phục", ông Sikorski nói trên truyền hình Ba Lan. "Chính quyền tiền nhiệm đã không giải quyết được bất cứ điều gì trong vấn đề này suốt 8 năm".

Chính quyền tiền nhiệm của Ba Lan từng đòi Đức bồi thường 1.300 tỷ USD cho những tổn thất trong Thế chiến 2. Nhưng ông Sikorski nói Ba Lan "đã nhận được một khoản bồi thường theo hiệp ước Potsdam vào cuối Thế chiến thứ hai."

Ông Sikorski nói Đức có thể bù đắp những tổn thất gây ra đối với Ba Lan bằng cách giúp xây dựng lại các công trình lịch sử, tài trợ y tế và đầu tư giúp Ba Lan củng cố năng lực quốc phòng.

Bộ Ngoại giao Đức nói Berlin có trách nhiệm trong vấn đề hòa giải với Ba Lan, nhưng khẳng định sẽ không bồi thường theo những gì chính phủ tiền nhiệm của Ba Lan yêu cầu.

Gần đây, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk có cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin và được hỏi về vấn đề đòi bồi thường.

Ông Tusk nói chính phủ tiền nhiệm không chính thức nêu yêu cầu đòi bồi thường trong các công hàm gửi tới Đức mà chỉ ám chỉ "các hình thức bù đắp tổn thất".

“Về mặt pháp lý và quốc tế, vấn đề đòi bồi thường đã khép lại từ nhiều năm trước", ông Tusk nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản ứng mạnh việc Ba Lan sẵn sàng mời thêm các đơn vị quân đội Đức đến nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN