Ảnh vệ tinh mới nhất tiết lộ Nga tập trung binh lực gần biên giới Ukraine

Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các trại lính, xe tăng và pháo binh Nga tập trung gần biên giới Ukraine, trước nguy cơ Nga có thể can thiệp quân sự vào Ukraine trong vài tuần tới.

Ước tính Nga tâp trung khoảng 175.000 quân ở biên giới với Ukraine.

Ước tính Nga tâp trung khoảng 175.000 quân ở biên giới với Ukraine.

Theo Daily Mail, các bức ảnh mới được công bố cho thấy ít nhất 7 tiểu đoàn binh sĩ Nga đồn trú ở 3 trại lính, đóng quân gần Yelnya và Pogonovo, cách biên giới Ukraine từ 160 đến 240km. Giới phân tích cho biết lực lượng này mới tới hạ trại vào tháng trước.

Các bức ảnh khác chụp tại bán đảo Crimea, cho thấy hàng chục xe tăng, pháo binh Nga tập trung ở Novoozerne, cách Ukraine 120km. Các khí tài quân sự này cũng chỉ mới xuất hiện cách đây vài tuần.

Ước tính 50 tiểu đoàn binh sĩ Nga với 94.000 quân sẵn sàng được điều động ở vùng biên giới giáp Ukraine.

Ước tính 50 tiểu đoàn binh sĩ Nga với 94.000 quân sẵn sàng được điều động ở vùng biên giới giáp Ukraine.

Hình ảnh mới củng cố quan điểm của tình báo Mỹ, rằng Nga có 50 tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu ở biên giới, với 50 tiểu đoàn khác đóng vai trò dự bị, tổng cộng tên tới 175.000 quân.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 8.12.

Khoảng 80.000 binh sĩ còn lại thuộc lực lượng dự bị.

Khoảng 80.000 binh sĩ còn lại thuộc lực lượng dự bị.

Mỹ và các đồng minh tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh nhất nếu Nga vẫn quyết tấn công Ukraine.

Bình luận về cuộc hội đàm sắp tới, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi nghe nói rằng Tổng thống Mỹ sẽ có đề xuất về vấn đề Ukraine. Tôi nghĩ Tổng thống Putin sẵn sàng lắng nghe các đề xuất này với sự quan tâm lớn”.

Một tiểu đoàn lính Nga mới xuất hiện ở Pogonovo, gần thành phố Vorozezh, cách đây một tháng.

Một tiểu đoàn lính Nga mới xuất hiện ở Pogonovo, gần thành phố Vorozezh, cách đây một tháng.

Ông Peskov khẳng định chỉ có một cách hạ nhiệt căng thẳng, đó là Ukraine không được giải quyết vấn đề ở miền đông Ukraine bằng vũ lực.

Kể từ cuộc bạo loạn lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych năm 2014, Ukraine chìm trong bất ổn cho đến nay. Phe ly khai ở miền đông tuyên bố không chấp nhận chính phủ mới thân phương Tây và được Nga hậu thuẫn mạnh mẽ. Nga cũng chiếm quyền kiểm soát bán đảo Crimea, sáp nhập vào Liên bang Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Xe tăng, pháo binh và các xe quân sự hỗ trợ xuất hiện ở bán đảo Crimea.

Xe tăng, pháo binh và các xe quân sự hỗ trợ xuất hiện ở bán đảo Crimea.

Nguồn: [Link nguồn]

Mục đích thực sự đằng sau việc Nga huy động 175.000 quân áp sát Ukraine

Có nhiều lý do dẫn đến việc Nga cảm thấy cần huy động một lượng lớn quân đội áp sát biên giới Ukraine. Nhưng lý do...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN