[ẢNH] Kỳ bí thị trấn sinh sống dưới lòng đất ở Australia

Ít ai biết rằng, ở phía Nam Australia có một thị trấn tên là Coober Pedy mà ở đó, hầu hết mọi người sống dưới lòng đất. Cư dân buộc phải sinh hoạt như vậy để tránh khí hậu sa mạc khắc nghiệt.

Tên của vùng đất Coober Pedy xuất phát từ thuật ngữ của thổ dân địa phương "kupa piti", có nghĩa là "hang của người da trắng dưới lòng đất". Nằm cách Adelaide 850 km về phía bắc trên đường cao tốc Stuart, thị trấn Coober Pedy khiến bất cứ ai đến lần đầu cũng đều kinh ngạc.

Tên của vùng đất Coober Pedy xuất phát từ thuật ngữ của thổ dân địa phương "kupa piti", có nghĩa là "hang của người da trắng dưới lòng đất". Nằm cách Adelaide 850 km về phía bắc trên đường cao tốc Stuart, thị trấn Coober Pedy khiến bất cứ ai đến lần đầu cũng đều kinh ngạc.

Coober Pedy được mệnh danh là thủ đô opal của thế giới do sản lượng lớn opal được khai thác ở đây. Coober Pedy được thành lập vào năm 1915, khi nam thiếu niên 14 tuổi phát hiện ra trữ lượng lớn opal hay còn gọi là ngọc mắt mèo trong chuyến đi tìm vàng cùng nhóm tìm kiếm của cha mình. Hiện nay dân số ở đây là hơn 2.000 người.

Coober Pedy được mệnh danh là thủ đô opal của thế giới do sản lượng lớn opal được khai thác ở đây. Coober Pedy được thành lập vào năm 1915, khi nam thiếu niên 14 tuổi phát hiện ra trữ lượng lớn opal hay còn gọi là ngọc mắt mèo trong chuyến đi tìm vàng cùng nhóm tìm kiếm của cha mình. Hiện nay dân số ở đây là hơn 2.000 người.

Mùa hè, nhiệt độ thường vượt quá 40 độ C, độ ấm hiếm khi vượt quá 20 %, trong khi bầu trời thường không có mây và cực hiếm nước ngọt. Để chạy trốn khỏi nền nhiệt độ như thiêu như đốt tại đây, người dân địa phương tìm cách sống dưới lòng đất.

Mùa hè, nhiệt độ thường vượt quá 40 độ C, độ ấm hiếm khi vượt quá 20 %, trong khi bầu trời thường không có mây và cực hiếm nước ngọt. Để chạy trốn khỏi nền nhiệt độ như thiêu như đốt tại đây, người dân địa phương tìm cách sống dưới lòng đất.

Để tồn tại dưới lòng đất, người ta cho xây dựng hàng trăm ống khói và trục thông gió cho những căn nhà dưới lòng đất

Để tồn tại dưới lòng đất, người ta cho xây dựng hàng trăm ống khói và trục thông gió cho những căn nhà dưới lòng đất

Những ngôi nhà ở đây có đầy đủ tiện nghi bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ.

Những ngôi nhà ở đây có đầy đủ tiện nghi bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ.

Một phòng khách sạn tại thị trấn

Một phòng khách sạn tại thị trấn

Nhà hàng cũng được xây dựng dưới lòng đất

Nhà hàng cũng được xây dựng dưới lòng đất

Một cửa hàng sách ở Coober Pedy

Một cửa hàng sách ở Coober Pedy

Coober Pedy có cả nhà thờ

Coober Pedy có cả nhà thờ

Phòng trò chơi của khách sạn Desert Cave

Phòng trò chơi của khách sạn Desert Cave

Nguồn: [Link nguồn]

Canada: Nắng nóng kỷ lục 49,6 độ C, cả thị trấn bắt lửa bốc cháy

Hơn 1.000 người ở một thị trấn tại Canada và khu vực xung quanh đã phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm khi phát hiện lửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hà ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN